Sáng ngày 25/05, tại Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học với 19 đơn vị khoa/viện của trường tham gia.


Sinh viên đang trình bày đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm trước Hội đồng giám khảo của phân ban Cơ khí động lực.

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học của Đại học Bách Khoa được diễn ra trong ba ngày từ ngày 25/05 đến ngày 27/05. Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội(15/10/1956- 15/10/2016) và nằm trong chuỗi hoạt động thuộc Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) và sáng tạo.

Tháng sinh viên NCKH và sáng tạo lần thứ 33, năm học 2015-2016 được tổ chức chu đáo, phòng hội thảo phục vụ báo cáo tập trung kết hợp việc trưng bày các sản phẩm sinh viên NCKH tại phân ban chuyên môn nằm trọn vẹn trong khuôn viên thư viện Tạ Quang Bửu trong 3 ngày. Các hoạt động này được truyền thông chuyên nghiệp từ khâu thiết kế các ấn phẩm đến việc quảng bá rộng rãi trên các phương tiện thông tin nội bộ và đại chúng. Đồng hành cùng Tháng sinh viên NCKH và sáng tạo năm nay là Chương trình Nebula – cuộc thi giới thiệu và bình chọn các sản phẩm NCKH của sinh viên dưới dạng video thực tế nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của sinh viên và góp phần lan tỏa sức sống của hoạt động nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên ĐHBK.

Với đặc thù đào tạo đa ngành, Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học và sáng tạo là ngày hội thường niên dành cho sinh viên say mê khoa học và sáng tạo được thể hiện tài năng và kết nối trong niềm tự hào chung dưới mái trường ĐHBK Hà Nội. Tính sáng tạo, khoa học và ứng dụng được trải nghiệm trong thời gian thực hiện các đề tài sẽ là hành trang quý báu cho việc học tập và nghiên cứu suốt đời của các bạn sinh viên thực hiện các đề tài cũng như tham gia cổ vũ. Trong thời gian tới, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ phát triển các Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học tại các đơn vị để tiếp tục thúc đẩy hơn nữa tiềm năng sáng tạo trong sinh viên.

Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm nay đã thu hút 19 đơn vị khoa/viện trong đó có nhiều công trình tham gia báo cáo tại 23 phân ban chuyên môn với 415 công trình của 903 sinh viên tham gia báo cáo tại 23 phân ban chuyên môn. Trên cơ sở các báo cáo trình bày tại hội nghị. Mỗi phân ban sẽ có một hội đồng chấm giải riêng và các nhóm sinh viên sẽ trình bày trước hội đồng tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu, trình diễn các sản phẩm nghiên cứu khoa học. Các đề tài nghiên cứu khoa học sẽ được trình bày trong ba ngày diễn ra hội nghị.

Lịch trình ba ngày của Hội nghị sinh viên NCKH được tổ chức tại ĐH Bách Khoa.

PGS.TS Lê Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Cơ khí động lực nhận định về các đề tài thuộc phân ban Cơ khí động lực: "Các nghiên cứu, ý tưởng của sinh viên rất gần với thực tiễn, có tính ứng dụng rất cao vì vậy từ đó có thể đưa ra giải pháp công nghệ hữu ích và tiến tới phục vụ vào đời sống".

Giải nhất của phân ban Cơ khí động lực thuộc về đề tài nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời của nhóm sinh viên Bùi Văn Thành, Trần Xuân Đức, Ngô Xuân Chính, Đào Văn Long do TS. Đinh Tấn Hưng và TS. Vũ Đình Quý hướng dẫn. Các nhóm nghiên cứu dành giải nhất sẽ được tham dự Lễ tổng kết hoạt động NCKH sinh viên và thi Olympic vào ngày 03/06 tới đây.

Theo sinh viên Mai Thị Huyền, Lớp kỹ thuật Cơ khí 08 K57 một thí sinh tham dự hội nghị chia sẻ: "Khi tham gia nghiên cứu khoa học đã giúp cho sinh viên chúng em có tư duy sáng tạo. Không chỉ học lý thuyết mà còn được thầy cô hướng dẫn, tìm hiểu về những ứng dụng phục vụ cho đời sống, cho định hướng công việc sau khi ra trường. Các thầy cô bộ môn đã hỗ trợ chúng em trong quá trình làm đề tài, thật sự được tham dự vào nhóm sinh viên nghiên cứu em đã học hỏi được rất nhiều".

Ngoài ra đồng hành cùng Tháng sinh viên NCKH và sáng tạo năm nay là cuộc thi Nebula- cuộc thi giới thiệu và bình chọn các sản phẩm NCKH của sinh viên dưới dạng video thực tế, nhằm khuyến khích tinh thần sáng tạo của sinh viên và góp phần lan tỏa sức sống của hoạt động NCKH của sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội trong cộng đồng sinh viên cả nước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị sinh viên NCKH và sáng tạo:


Nhóm sinh viên thuộc phân ban Công nghệ cơ khí say sưa trình bày đề tài trước Hội đồng giám khảo.
Sản phẩm máy bay không người lái sử dụng năng lượng mặt trời thu hút nhiều sinh viên tới xem.
Các nhóm tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô trong Hội đồng giám khảo.