Con số này lên tới hơn 100.000 loài, trong khi người ta tin rằng khoảng 77% loài chưa được khoa học mô tả đang nằm trong diện rủi ro.

Một số loài đang trên đà tuyệt chủng trong khoảng thời gian chúng được phát hiện lần đầu và phân loại, trung bình khoảng 16 năm.

Các nhà khoa học đang kêu gọi phải coi tất cả những loài thực vật mới được mô tả thuộc diện gặp nguy hiểm, trừ phi có bằng chứng chứng minh điều ngược lại. Bởi vì những loài này chỉ mọc trong một khu vực nhất định, hoặc chúng sống trong những khu vực nhiều dấu vết sinh hoạt của con người.

Những phát hiện này đã được nhà phân tích bảo tồn Matilda Brown tại Vườn Bách thảo Hoàng gia, Kew, London, công bố trong báo cáo State of the World's Plants and Fungi (Tình trạng của các loài nấm và thực vật trên thế giới).

“Nhìn vào hơn 100.000 loài đang gặp nguy cơ – con số này còn lớn hơn tổng số loài động vật có vú, chim chóc, bò sát, cá, tất cả động vật có xương sống cộng lại. Và khi cân nhắc tới chuyện 9/10 loại thuốc có nguồn gốc từ thực vật, thì nhiều khả năng chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng mất đi hơn một nửa số thuốc trong tương lai. Vì thế đây không chỉ là con số lớn đối với thực vật. Nó còn là con số lớn khi xét theo những tác động tiềm ẩn đối với loài người,” Brown giải thích.

Thực vật tuyệt chủng sẽ gây ảnh hưởng tới số thuốc men của loài người. Ảnh: Unsplash
Thực vật tuyệt chủng sẽ gây ảnh hưởng tới số thuốc men của loài người. Ảnh: Unsplash

Hơn 200 nhà khoa học từ hơn 102 viện ở 30 quốc gia trên toàn thế giới đã đóng góp cho báo cáo của Kew hồ sơ toàn diện nhất về những loài thực vật đã biết, chứa hơn 350.000 cái tên.

Danh sách này sẽ cần tiếp tục được cập nhật vì khoảng 2.500 loài mới được mô tả chính thức hằng năm, bao gồm cả nấm, một trong những bộ phận ít được hiểu biết nhất trong thế giới tự nhiên.

Các nhà nấm học ước tính có khoảng 2,5 triệu loài nấm, trong đó tổng số 155.000 loài đã được lập danh mục. Với tốc độ mô tả khoa học hiện nay, chúng ta sẽ mất khoảng 750 đến 1.000 năm để lập danh mục tất cả các loài nấm. Các nhà khoa học tin rằng việc giải trình tự DNA và nghiên cứu dữ liệu phân tử sẽ giúp đẩy nhanh quá trình này.

Kể từ khi đại dịch virus corona bùng phát vào năm 2020, các nhà khoa học đã mô tả 10.200 loài nấm mới và hơn 8.600 loài thực vật mới, vì tình trạng phong tỏa cho họ thời gian giải quyết lượng công việc tồn đọng là những mẫu vật đã tìm thấy nhưng chưa được phân loại.

Alexandre Antonelli, giáo sư và giám đốc khoa học tại Kew, bày tỏ mong muốn nghiên cứu này sẽ khuyến khích những nhà làm chính sách suy xét tới các loài thực vật và nấm khi lựa chọn khu vực bảo vệ, chứ không chỉ tập trung vào động vật.

Antonelli nói, "vì thực vật và nấm cung cấp nền tảng cho mọi hệ sinh thái của đời sống con người, nên chúng tôi hoàn toàn nghĩ rằng chúng phải là một phần của quá trình xác định 30x30 - những khu vực quan trọng nhất đối với sự đa dạng của thực vật và nấm”. 30x30 là cam kết bảo vệ tối thiểu 30% vùng đất và vùng nước dành cho tự nhiên vào năm 2030 của các chính phủ.

Nguồn: