Bản quyền và giấy phép mở là vấn đề cốt lõi, nền tảng cho sự phát triển của tài nguyên giáo dục mở.

alt

Phát biểu khai mạc tại hội thảo “Triển khai tài nguyên giáo dục mở: Bản quyền và giấy phép mở” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) phối hợp với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) tổ chức ngày 19/10/2017, GS.TS Nguyễn Văn Kim - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhấn mạnh: Tài nguyên giáo dục mở là chủ đề quan trọng trong sự phát triển hiện nay của các trường đại học và là tương lai của nền giáo dục Việt Nam. Vấn đề bản quyền và giấy phép mở là vấn đề cốt lõi và nền tảng nhất cho sự phát triển của tài nguyên giáo dục mở, dữ liệu mở và truy cập mở, là nền tảng quan trọng của cách mạng công nghiệp 4.0.

Tài nguyên giáo dục mở là một trong những giải pháp khả thi cho việc tăng cường nguồn học liệu, phục vụ các hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong bối cảnh nhiều trường đại học đang gặp khó khăn trong hoạt động phát triển học liệu. Khoa học mở là một hướng đi quan trọng giúp tạo ra lượng tri thức khổng lồ liên kết dữ liệu mở, tạo ra dữ liệu lớn, là nền tảng cơ bản cho xây dựng trí tuệ nhân tạo. Hội thảo đã được nghe các báo cáo trình bày về thực trạng và mô hình triển khai tài nguyên giáo dục mở tại Việt Nam; vấn đề xử lý bản quyền đối với dữ liệu mở và truy cập mở; các giải pháp đối với vấn đề bản quyền tác giả và vi phạm bản quyền; khắc phục những rào cản trong bảo hộ quyền tác giả; vai trò của giáo viên trong việc sử dụng và sản xuất tài nguyên giáo dục mở...