Số tiền này để hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, khoa học sự sống, công nghệ thông tin, môi trường, năng lượng và khoa học xã hội.

g
Lễ trao chứng nhận đề tài Asahi 2023-2024 và Hội thảo Nghiên cứu khoa học HUST-Asahi vừa được tổ chức ngày 24/10. Đây là lần đầu tiên Tổ chức Asahi Glass Foundation và Đại học Bách khoa Hà Nội gặp gỡ và làm việc trực tiếp sau 4 năm hợp tác. Ảnh: HUST

Đây là năm thứ 4 tổ chức Asahi Glass Foundation (Nhật Bản) tài trợ cho các nhà nghiên cứu trẻ của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Từ năm 2022, tổng số tiền hỗ trợ nghiên cứu từ tổ chức Asahi Glass Foundation cho các nhà nghiên cứu trẻ của Bách khoa Hà Nội được nâng lên hơn 730 triệu đồng (30.000 USD) một năm. Số tiền này để hỗ trợ nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học vật liệu, khoa học sự sống, công nghệ thông tin, môi trường, năng lượng và khoa học xã hội.

Theo thông tin được đăng tải trên trang chủ của Đại học Bách khoa Hà Nội, những nhà khoa học được ưu tiên nhận trợ cấp là tiến sĩ, chưa có đề tài tương đương cấp Bộ trở lên. Khoản hỗ trợ này đặc biệt hướng tới các nhà nghiên cứu trẻ với các dự án có tính ứng dụng cao.

Tiêu chí đánh giá để lựa chọn các đề tài gồm tính cấp thiết, tính đổi mới, ảnh hưởng hệ thống, mục tiêu và nội dung nghiên cứu, tính khả thi, sản phẩm và năng lực của chủ nhiệm đề tài.

Quy trình chọn đề tài sẽ thông qua hội đồng đánh giá chất lượng hoặc bình duyệt. Yêu cầu đầu ra là các đề tài phải có một bài báo đăng trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục ISI hoặc Scopus.

Năm nay, trường ĐH Bách khoa Hà Nội có 7 nhà khoa học được nhận tài trợ.

Ông Takuya Shimamura, Chủ tịch tổ chức Asahi Glass Foundation, cho biết 27 đề tài được tài trợ từ trước đến nay (bao gồm cả 7 đề tàinăm nay) của các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội được kỳ vọng sẽ có nhiều đóng góp đáng kể cho sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Là một trong những đề tài nhận tài trợ năm nay, đề tài của TS. Nguyễn Thị Thu Huyền (Trường Hóa và Khoa học sự sống) sử dụng ánh sáng tự nhiên để kích thích các chất xúc tác quang tạo phản ứng gây phân hủy các chất hữu cơ độc hại có nguy cơ gây ung thư thành CO2 và H2O, giúp xử lý ô nhiễm môi trường nước.

Tổ chức Asahi Glass Foundation được thành lập từ năm 1933, chuyên cung cấp hỗ trợ tài chính về nghiên cứu cho nhiều trường đại học trên thế giới. Hiện nay, tổ chức đang có 3 chương trình xã hội: Chương trình hỗ trợ nghiên cứu, chương trình học bổng và chương trình khen thưởng. Ở Đông Nam Á, tổ chức đã tài trợ nghiên cứu cho các trường đại học ở Thái Lan, Indonesia và đại học Bách khoa Hà Nội ở Việt Nam. Thông qua các chương trình thúc đẩy khoa học và công nghệ, quỹ hy vọng sẽ đóng góp cho sự phát triển công nghiệp, kinh tế và xã hội của Việt Nam.