"Các nhà khoa học Bỉ từ Đại học Tự do Brussels đã lập được loại gen tác động vào sự phụ thuộc cocaine", ông Alban de Kerkov đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết.


Theo lời ông Alban de Kerkov, kết quả thí nghiệm với chuột không có gen này gây niềm hy vọng cho hàng triệu người nghiện ma túy. Chỉ riêng một châu Âu đang có khoảng 15 triệu người nghiện, chi phí điều trị hàng năm lên đến 65 tỷ euro.

"Chúng tôi đã thiết lập được một loại gen chịu trách nhiệm phong tỏa hiệu ứng gia tăng của ma túy, dẫn đến nguyện vọng muốn dùng lặp đi lặp lại và kết quả là bị nghiện", nhà nghiên cứu cho biết trong chương trình phát thanh-truyền hình của hãng RTBF.

Theo như thông báo, giai đoạn tiếp theo của công việc là sẽ đạt đến thành tựu hiểu biết về cách thức hoạt động của gen, để có thể chuyển sang thí nghiệm với người nghiện ma túy.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học EMBO reports.