Hoa ban là loại hoa đẹp thường mọc tự nhiên ở vùng núi Tây Bắc. Loài hoa này được xem là biểu trưng của vùng đất này.

Ban Tây Bắc (hoa ban, ban trắng, ban sọc, móng bò sọc) có danh pháp khoa học là Bauhinia variegata.
Hoa ban Tây Bắc (hoa ban, ban trắng, ban sọc, móng bò sọc) có danh pháp khoa học là Bauhinia variegata.


Đây là là loài thực vật có hoa trong họ Đậu (Fabaceae).
Đây là loài thực vật có hoa trong họ Đậu (Fabaceae).


Hoa ban có nguồn gốc ở miền Đông Nam châu Á (từ miền Nam Trung Quốc kéo dài về phía Tây tới Ấn Độ).
Hoa ban có nguồn gốc ở miền Đông Nam châu Á.

4

Ban Tây Bắc là loại cây bụi lớn hoặc gỗ nhỏ có thể cao tới 10 - 12m. Tán cây dạng phân tán, thân cây dạng hợp trục. Cành non hơi có lông.
Ban Tây Bắc là loại cây bụi lớn hoặc gỗ nhỏ có thể cao tới 10 - 12m. Tán cây dạng phân tán, thân cây dạng hợp trục.

Lá kép liền thân mọc cách. Kích thước phiến lá của nó dài khoảng 10 - 20 cm và rộng bản, tròn và lưỡng thùy ở gốc và đỉnh phiến lá. Mặt trên không lông, mặt dưới có ít lông.
Lá kép liền thân mọc cách. Kích thước phiến lá dài khoảng 10 - 20cm, rộng bản, tròn và lưỡng thùy ở gốc, đỉnh phiến lá. Mặt trên không lông, mặt dưới có ít lông.

Hoa thường mọc ra từ nách lá còn non. Hoa của nó dễ thấy, có 5 cánh có màu thường là màu trắng có sọc hồng nhạt, tím hoặc là màu phớt tím có sọc tím đậm hơn, hồng nhạt có sọc đậm hơn.
Hoa thường mọc ra từ nách lá còn non. Hoa của nó dễ thấy, có 5 cánh có màu thường là màu trắng có sọc hồng nhạt, tím hoặc là màu phớt tím có sọc tím đậm hơn, hồng nhạt có sọc đậm hơn.

Đường kính hoa khoảng từ 8 - 12cm. Mùa hoa vào tháng 3-4. Quả là loại quả đậu dài 15 - 30cm, bên trong chứa vài hạt.
Đường kính hoa khoảng từ 8 - 12cm. Hoa thường nở tháng 3-4. Quả là loại quả đậu dài 15 - 30cm, bên trong chứa vài hạt.

Cây hàng năm rụng lá vào mùa khô. Thường phân bổ ở rừng bán rụng lá, savan hoặc ven rừng, ven làng bản. Khí hậu thích hợp là nhiệt đới gió mùa hoặc cận nhiệt đới.
Ở môi trường tự nhiên, cây thường phân bổ ở rừng bán rụng lá, savan hoặc ven rừng, ven làng bản. Khí hậu thích hợp để cây phát triểu là nhiệt đới gió mùa hoặc cận nhiệt đới.

Nó mọc tự nhiên hoặc được trồng khắp miền Nam Trung Quốc, Việt Nam (phân bổ tự nhiên chỉ có ở Tây Bắc), Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Ấn Độ.
Nó mọc tự nhiên hoặc được trồng khắp miền Nam Trung Quốc, Việt Nam (phân bổ tự nhiên chỉ có ở Tây Bắc), Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Nepal, Ấn Độ.

Hành trình gần nhất để bạn có thể ngắm vẻ đẹp của hoa ban và săn những bức ảnh tuyệt vời là đến với thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Và thời điểm thích hợp nhất chính là hai tuần đầu của tháng 3.
Khoảng 2 tuần đầu tháng 3, bạn có thể tới thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam để ngắm hoa ban.

Cây ban mọc cheo leo trên vách núi hoặc xen giữa các loại cây khác giữa rừng. Hoa không nở trong sân nhà, bên mái hiên và đẹp gần gũi, dung dị như đào, mận, mà thênh thang giữa đất trời mênh mông.
Cây thường mọc cheo leo trên vách núi hoặc xen giữa các loại cây khác giữa rừng.

Tuy nhiên, người yêu thích hoa cũng có thể tự trồng hoa ban tại nhà để thưởng thức.
Tuy nhiên, người yêu thích hoa cũng có thể tự trồng hoa ban tại nhà để thưởng thức.