Dây ngọc nữ (rồng nhả ngọc, lồng đèn) là loài dây leo thường được trồng leo giàn để trang trí vòm cổng, hàng rào, ban công… Loài hoa này tượng trưng cho hình ảnh người con gái dịu dàng, xinh đẹp.

Dây ngọc nữ có tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae.
Dây ngọc nữ có tên khoa học là Clerodendrum thomsoniae.


Đây là loài thực vật có hoa thuộc chi Clerodendrum của họ Hoa môi.
Đây là loài thực vật có hoa thuộc chi Clerodendrum của họ Hoa môi.


Hoa ngọc nữ là loài cây bản địa của Tây Phi nhiệt đới, từ Cameroon đến Senegal.
Hoa ngọc nữ là loài cây bản địa của Tây Phi nhiệt đới, từ Cameroon đến Senegal.

Tên khoa học của loài này được đặt theo tên của nhà vật lý và truyền giáo tại Nigeria, William Cooper Thomson (1820-1880).
Tên khoa học của loài này được đặt theo tên của nhà vật lý và truyền giáo tại Nigeria, William Cooper Thomson (1820-1880).

Ngọc nữ thuộc cây dây leo, thân mềm, lá màu xanh mướt. Lá ngọc nữ có dạng hình trứng đến thuôn dài với chiều dài 8 - 17cm.
Ngọc nữ thuộc cây dây leo, thân mềm, lá màu xanh mướt. Lá ngọc nữ có dạng hình trứng đến thuôn dài với chiều dài 8 - 17cm.

Gốc hoa ngọc nữ có lá bắc dạng lá, có lông.
Gốc hoa ngọc nữ có lá bắc dạng lá, có lông.

Cây ngọc nữ thường cao từ 2 - 5m.
Cây ngọc nữ thường cao từ 2 - 5m.

Hoa của cây thường mọc thành chùm từ 8 - 20 bông. Hoa có màu trắng tinh khôi, nhụy hoa màu đỏ chồi lên đầu bông hoa, chính sự kết hợp hài hòa này làm cho hoa của cây có vẻ đẹp rất bắt mắt, nổi bật và đầy hoa mỹ.
Hoa của cây thường mọc thành chùm từ 8 - 20 bông. Hoa có màu trắng tinh khôi, nhụy hoa màu đỏ chồi lên đầu bông hoa, chính sự kết hợp hài hòa này làm cho hoa của cây có vẻ đẹp rất bắt mắt, nổi bật và đầy hoa mỹ.

Do hoa Ngọc nữ là loại cây có thích hợp ở nhiều điều kiện khác nhau nên kỹ thuật trồng tương đối đơn giản.
Do hoa Ngọc nữ là loại cây có thích hợp ở nhiều điều kiện khác nhau nên kỹ thuật trồng tương đối đơn giản.

Ngọc nữ là loại cây leo có hoa đẹp, được trồng làm cảnh rộng rãi ở nước ta.
Ngọc nữ là loại cây leo có hoa đẹp, được trồng làm cảnh rộng rãi ở nước ta.

Dây ngọc nữ cũng có thể trồng trong chậu cho leo lên cột hoặc trồng như cây bụi tạo thảm hoa.
Dây ngọc nữ cũng có thể trồng trong chậu cho leo lên cột hoặc trồng như cây bụi tạo thảm hoa.

Cây ngọc nữ ưa sáng nơi ánh nắng mặt trời đầy đủ. Tốc độ sinh trưởng nhanh.
Cây ngọc nữ ưa sáng nơi ánh nắng mặt trời đầy đủ. Tốc độ sinh trưởng nhanh.