Trong mỗi lần thám hiểm giá 103 USD, du khách sẽ có dịp giáp mặt với những con cá sấu “bạo chúa” dài gần 5 mét.


Một trò du lịch mạo hiểm được mở ra ở Darwin, có tên là Cage of Death (lồng tử thần), cho phép các du khách có thể tiếp xúc với những con quái vật cá sấu khổng lồ qua một chiếc lồng trong suốt ở dưới nước. Ảnh hai du khách nhìn cá sấu ăn mồi ngay trên mặt nước.

Mỗi lần như vậy, du khách sẽ phải trả phí là 103 USD và ở dưới nước quan sát cá sấu trong vòng 30 phút. Cảnh cá sấu há miệng đớp mồi khiến các du khách rất phấn khích.

Ban đầu các du khách sẽ được nhìn thấy cá sấu quẫy lên mặt nước, sau đó họ được đưa xuống thấp dần vào trong nước. Một nữ du khách còn táo báo hôn cá sấu qua lớp ngăn lồng trong suốt.

Khi các lồng nhựa trong suốt acrylic chìm hẳn dưới nước, người quản lý ở trên sẽ cho cá sấu ăn để chúng chạy vòng quanh nước. Con cá sấu hung dữ bơi xung quanh lồng trong suốt không khỏi khiến người thám hiểm sợ hãi.

Thức ăn có thể là gà, thịt bò và cá giúp cho du khách quan sát một cách toàn diện loài bò sát ăn thị đáng sợ này.

Sau 15 phút ở dưới nước, các du khách sẽ được đưa lên để đảm bảo an toàn. Cận cảnh con cá sấu dài gần 5 mét đang bơi bên ngoài lồng của du khách.

Chiếc lồng này có thể chứa đủ 2 du khách cùng một lúc.

Nellie Winter, một du khách người Đức, cho biết đã rất sợ khi con cá sấu bơi vòng quanh, thậm chí còn không nghĩ tới là xung quanh mình có cái lồng.

Cá sấu nước mặn là một loài cá sấu khổng lồ, chúng có thể dài tới 20 feet (6,096 mét). Cận cảnh phần đuôi cá sấu.

Răng của chúng co thể dài tới 4 inches (10,16 cm). Đây được xem là một trong những loài thú ăn thịt nguy hiểm nhất đối với con người.

Cá sấu nước mạnh có thể được tìm thấy ở vùng Bắc Australia và ở Ấn Độ cũng như ở các vùng khác thuộc Đông Nam Á.