Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện khoảng 50 dấu chân khủng long tại một đầm phá nông và nhiều bùn trên hòn đảo nhỏ Skye của Scotland.

Dấu chân của khủng long trên đảo Skye. Nguồn: Đại học Edinburgh

Dấu chân do loài khủng long chân thú ăn thịt Theopodđi bằng hai chân để lại. Đây là họ hàng nguyên thủy của khủng long bạo chúa Tyrannosaurus rex, dài từ 4 m đến 5 m và nặng khoảng một tấn. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scottish Journal of Geology vào đầu tháng 4/2018.

Loạt dấu chân được khai quật trước đó vào năm 2015 thuộc về khủng long chân thằn lằn – loài khủng long ăn cỏ cổ dài có họ với thằn lằn sấm. Cả hai chuỗi dấu chân có niên đại 170 triệu năm ở giữa kỷ Jura. Chúng được lưu giữ trong vùng nước nông ngập bùn, sau đó cứng lại do trầm tích và tồn tại đến ngày nay.