Mới đây, các nhà khảo cổ đã khai quật hai phòng tắm La Mã tại Bath. Trong đó, một nhà tắm được xây dựng vào thế kỷ I và nhà tắm kia xuất hiện vào thế kỷ II.

Một phòng tắm La Mã tại nước Anh. Ảnh: INT
Một phòng tắm La Mã tại nước Anh. Ảnh: INT


Theo truyền thuyết, thế kỷ I trước Công nguyên, quân La Mã khi chinh phục châu Âu đã đi qua vùng Bath (Anh), phát hiện ra nguồn nước nóng và xây dựng hệ thống nhà tắm tương tự như ở Rome. Khi đế chế La Mã suy tàn, người La Mã rời khỏi Anh, còn hệ thống nhà tắm bị chôn vùi và chỉ được phát hiện hồi năm 1880.


Mới đây, các nhà khảo cổ đã khai quật hai phòng tắm La Mã tại Bath. Trong đó, một nhà tắm được xây dựng vào thế kỷ I và nhà tắm kia xuất hiện vào thế kỷ II. Vào những năm 1960, nhà khảo cổ Barry Cunliffe từng khai quật 2 phòng tắm này, nhưng chưa đủ điều kiện thực hiện triệt để nên đã lấp lại.


Trong lần khai quật này, các nhà khoa học sẽ tiến hành kiểm tra tình trạng của công trình, kiểm tra các vật liệu dùng để vùi lấp công trình trong lần khai quật trước nhằm bảo tồn và nghiên cứu những yếu tố ít được ghi nhận trong quá khứ.


Nhóm nghiên cứu cho biết, hai khu nhà tắm kể trên có tới 180 khối đá nặng từ 1 tấn trở lên, trong khi họ cần nhấc chúng lên để thực hiện các bước của việc bảo tồn.


“Cuộc khai quật đang được tiến hành thuận lợi. Chúng tôi đã đào đến phần đáy của nhà tắm. Chúng tôi đã dùng ảnh kỹ thuật số để ghi lại một cách chi tiết những bức tường La Mã. Chúng ta sắp được biết chi tiết một phòng tắm La Mã thực sự là thế nào” - ông Tim Havard - một trong những người đứng đầu dự án khai quật này - cho biết.


Các nhà khai quật đã tận dụng tối đa dịp này để quay phim, chụp ảnh với mục tiêu tạo một trung tâm di sản thế giới trên đường York trong năm 2019 cho khách du lịch tham quan và khám phá lý do tại sao Bath là một di sản thế giới.