Một con chó tại làng Sebekapur thuộc bang Odisha, Ấn Độ, trở thành “anh hùng” của dân làng sau khi hy sinh mạng sống cắn chết 4 con rắn hổ mang cực độc bò vào nhà chủ.

cho-can-chet-4-ran-doc-cuu-chu

Xác con chó bên cạnh 4 con rắn hổ mang núi cực độc bị cắn chết. Ảnh: Twitter.

Telegraphđưa tin, sự việc xảy ra vào ban đêm khi con chó đực giống Doberman phát hiện 4 con rắn hổ mang núi độc trườn vào sân nhà ở làng Sebekapur. Con chó lập tức lao tới tấn công nhằm ngăn cản đàn rắn độc xâm nhập.

Con chó chiến đấu với những con rắn độc trong suốt 4 giờ. Sau trận ác chiến, cả 4 con rắn độc đều bị cắn chết, nhưng con chó dũng cảm cũng không thể sống sót do nhiễm nọc độc từ nhiều vết cắn.

"Tôi rất sốc. Đây là sự hy sinh cao cả đối với gia đình tôi. Tôi sẽ nhớ đến con chó cho đến lúc qua đời. Cầu thần linh phù hộ cho con chó yên nghỉ", Dibakar Raita, chủ con chó, chia sẻ.

Sau khi câu chuyện về con chó dũng cảm hy sinh thân mình bảo vệ chủ lan rộng, hàng trăm người đã tìm đến nhà của Raita để đặt vòng hoa tưởng niệm lên xác con vật. Lễ tang của con chó được tổ chức trọng thể trước khi đem chôn cất.

Làng Sebakpur nằm dưới chân đồi với nhiều cây bụi bao quanh nên các động vật hoang dã thường xuất hiện trong làng, đặc biệt là rắn độc trườn từ bụi cây vào nhà và chuồng gia súc.

Doberman là tên một giống chó có cơ thể săn chắc, thường được nuôi để giữ nhà, canh gác hoặc làm nhiệm vụ. Giống chó này rất thông minh và nghe lời chủ. Chúng hiếm khi tấn công con người hoặc động vật khác trừ khi đánh hơi thấy nguy hiểm sắp xảy ra với gia chủ.