Theo gợi ý của TT, Nicaragua, Panama, Ecuador, Costa Rica, Colombia… là những quốc gia lý tưởng nhất thế giới để sinh sống sau khi nghỉ hưu.

1. Nicaragua. Là quốc gia Dân chủ Cộng hoà tại Trung Mỹ. Đất nước này được rất người chọn làm mảnh đất nghỉ dưỡng khi về hưu bởi cảnh đẹp thiên nhiên cùng chi phí sinh hoạt hợp lý.
1. Nicaragua. Là quốc gia Dân chủ Cộng hoà tại Trung Mỹ. Đất nước này được rất người chọn làm mảnh đất nghỉ dưỡng khi về hưu bởi cảnh đẹp thiên nhiên cùng chi phí sinh hoạt hợp lý.


2. Panama. Đất nước nằm ở phía cực Nam Trung Mỹ. Panama được đánh gia cao ở việc chăm sóc y tế cùng mức phí sinh hoạt rẻ.
2. Panama. Đất nước nằm ở phía cực Nam Trung Mỹ. Panama được đánh gia cao ở việc chăm sóc y tế cùng mức phí sinh hoạt rẻ.


3. Ecuador. Là nhà nước Cộng hoà đại diện dân chủ ở Nam Mỹ, có biên giới với Colombia ở phía Bắc, Peru ở phía Đông và Nam, với Thái Bình Dương ở phía Tây. Với cuộc sống ôn hòa cùng dịch vụ y tế tốt nên rất hấp dẫn.
3. Ecuador. Là nhà nước Cộng hoà đại diện dân chủ ở Nam Mỹ, có biên giới với Colombia ở phía Bắc, Peru ở phía Đông và Nam, với Thái Bình Dương ở phía Tây. Với cuộc sống ôn hòa cùng dịch vụ y tế tốt nên rất hấp dẫn.

4. Costa Rica. Quốc gia tại Trung Mỹ. Đất nước này có thời tiết ấm áp quanh năm cùng chi phí sinh hoạt khá thấp nên được rất nhiều người ưa chuộng.
4. Costa Rica. Quốc gia tại Trung Mỹ. Đất nước này có thời tiết ấm áp quanh năm cùng chi phí sinh hoạt khá thấp nên được rất nhiều người ưa chuộng.

5. Colombia. Là đất nước tại Nam Mỹ. Đây là đất nước xinh đẹp với những cảnh quan thiên nhiên cực kỳ hấp dẫn. Đáng chú ý, mức phí sinh hoạt của Colombia khá rẻ.
5. Colombia. Là đất nước tại Nam Mỹ. Đây là đất nước xinh đẹp với những cảnh quan thiên nhiên cực kỳ hấp dẫn. Đáng chú ý, mức phí sinh hoạt của Colombia khá rẻ.

6. Cộng hòa Dominica. Là quốc gia tại vùng Caribe. Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên cùng khí hậu hấp dẫn, Dominica còn có mức phí sinh hoạt khá hợp lý.
6. Cộng hòa Dominica. Là quốc gia tại vùng Caribe. Ngoài cảnh đẹp thiên nhiên cùng khí hậu hấp dẫn, Dominica còn có mức phí sinh hoạt khá hợp lý.

7. Belize. Là đất nước ở Trung Mỹ, phía Bắc giáp México, Tây và Nam giáp Guatemala, Đông giáp Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize được biết đến là quốc gia có khí hậu mát mẻ và nếu bạn muốn kinh doanh thì cũng rất dễ dàng vì không phải đóng thuế.
7. Belize. Là đất nước ở Trung Mỹ, phía Bắc giáp Mexico, Tây và Nam giáp Guatemala, Đông giáp Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize được biết đến là quốc gia có khí hậu mát mẻ và nếu bạn muốn kinh doanh thì cũng rất dễ dàng vì không phải đóng thuế.

8. Bồ Đào Nha. Quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là đất nước phát triển và được đánh giá là có mức sống tốt nhất thế giới.
8. Bồ Đào Nha. Quốc gia nằm ở Tây Nam châu Âu trên bán đảo Iberia. Bồ Đào Nha là đất nước phát triển và được đánh giá là có mức sống tốt nhất thế giới.

9. Malta. Là đảo quốc nằm ở Nam Âu. Người dân ở đất nước này rất thân thiện và hiếu khách. Bên cạnh đó, với khí hậu trong lành và mát mẻ, vùng đất này được rất nhiều người ưa chuộng.
9. Malta. Là đảo quốc nằm ở Nam Âu. Người dân ở đất nước này rất thân thiện và hiếu khách. Bên cạnh đó, với khí hậu trong lành và mát mẻ, vùng đất này được rất nhiều người ưa chuộng.

10. Malaysia. Quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Đất nước này có chi phí sinh hoạt tiết kiệm, thực phẩm lành mạnh và sức khỏe được chính phủ quan tâm.
10. Malaysia. Quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Đất nước này có chi phí sinh hoạt tiết kiệm, thực phẩm lành mạnh và sức khỏe được chính phủ quan tâm.