Theo thống kê của tờ SIW, Cộng hòa Tcha là quốc gia có tuổi thọ trung bình thấp nhất thế giới năm 2016. Tuổi thọ bình quân của nước này chỉ đạt 48,69.

1. Cộng hòa Tcha - tuổi thọ trung bình 48,69.

2. Cộng hòa Guine-Bissau - tuổi thọ trung bình 49,11.

3. Vương quốc Swaziland - tuổi thọ trung bình 49,42.

4. Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan - tuổi thọ trung bình 49,72.

5. Cộng hòa Trung Phi - tuổi thọ trung bình 50,48.

6. Cộng hoà Liên bang Somalia - tuổi thọ trung bình 50,80.

7. Zambia - tuổi thọ trung bình 51,82.

8. Vương quốc Lesotho - tuổi thọ trung bình 51,86.

9. Cộng hòa Mozambique - tuổi thọ trung bình 52,02.

10. Cộng hòa Nam Phi - tuổi thọ trung bình 52,03.