Bà Susan Wojcicki - Giám đốc điều hành YouTube - đang tiến hành hàng loạt cuộc đàm phán với các hãng phim và công ty sản xuất nội dung để được phép đăng tải các nội dung số sử dụng công nghệ streaming mà họ sản xuất trên YouTube.

YouTube có tham vọng lớn trên thị trường video trực tuyến. Ảnh: Google
YouTube có tham vọng lớn trên thị trường video trực tuyến. Ảnh: Google

Đây là động thái nhằm tăng cường sức mạnh cho dịch vụ trả phí YouTube Red trong cuộc chạy đua với các đối thủ cạnh tranh Netflix, Amazon, Hulu hay Apple ở thị trường video trực tuyến.

YouTube Red là dịch vụ mới của YouTube, cho phép người dùng xem video trên YouTube mà không có quảng cáo, đồng thời hỗ trợ xem video offline, chơi nhạc ở chế độ nền (không cần mở ứng dụng YouTube).

Điều đáng nói là thay vì đi theo con đường tương tự Netflix, Hulu và Amazon - tức mua trực tuyến bản quyền phim truyền hình cũ và dài dạng video, YouTube muốn cấp phép cho các sản phẩm mới từ bên thứ ba - trước mắt là phim và các chương trình truyền hình lần đầu được đăng tải trên mạng.

Về video phim, YouTube đang tận dụng mối quan hệ giữa công ty mẹ Alphabet với Hollywood. Hai bên là đối tác tốt thông qua chợ ứng dụng Google Play của hệ điều hành Android. Tương tự iTunes của Apple, hiện Google Play cho phép bán, cho thuê các nội dung số như phim, sách, âm nhạc… Đây là sáng kiến của Susanne Daniels - cựu chủ tịch của chương trình MTV và Kelly Merryman, cựu giám đốc điều hành Netflix - những người đã tham gia YouTube trong năm 2015.

Theo các chuyên gia, sự cạnh tranh trên thị trường video trực tuyến vốn đã nóng sẽ còn quyết liệt hơn nữa trong năm 2016, khi Apple chính thức gia nhập cuộc đua này.