Hai hãng ôtô danh tiếng của Thụy Điển là Volvo và Autoliv vừa cho biết sẽ tham gia thị trường ôtô tự lái bằng cách liên doanh để phát triển phần mềm cho loại ôtô này. Họ sẽ lập một bộ phận chung gồm 200 nhân viên lấy từ hai hãng và con số này sẽ tăng thành 600.

Một chiếc ôtô tự lái của hãng Volvo. Ảnh: Autoguide

Liên doanh sẽ tập trung nghiên cứu công nghệ Autonomous Drive (AD) - cho phép xe tự chuyển làn, tăng tốc, duy trì khoảng cách an toàn với xe trước và hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS).

Nguồn tin nội bộ từ Volvo và Autoliv cho hay, những công nghệ trên sẽ ra mắt vào năm 2017 và liên doanh có quyền bán công nghệ cho các nhà sản xuất xe toàn cầu. Doanh thu sẽ được chia theo thỏa thuận bí mật.

Hakan Samuelsson - Giám đốc điều hành Volvo - tin rằng nhờ kết hợp các nguồn lực và bí quyết của hai công ty, liên doanh mới sẽ có mọi điều kiện cần thiết để trở thành “một người tiên phong trong phát triển phần mềm AD”. Một lợi thế trước mắt của họ là công nghệ mới có thể tiếp cận khách hàng nhanh hơn trước đây.

Autoliv và Volvo cũng cho biết sẽ ra mắt ADAS - sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác - vào năm 2019 và ra mắt công nghệ AD vào năm 2021.

Việc lập liên doanh là động thái mới nhất để đảm bảo vị thế của hai hãng xe trong làn sóng sản xuất ôtô tự lái, được dự báo là sắp lên ngôi. Volvo trước nay luôn nỗ lực xây dựng thương hiệu nhà chế tạo xe an toàn hàng đầu thế giới.

Hãng đặc biệt chú trọng hệ thống an toàn chủ động cũng như thụ động và thực tế đang dẫn đầu về lĩnh vực này. Volvo đặt mục tiêu dài hạn là không có ca bị thương hoặc bị thương nghiêm trọng nào liên quan đến xe hơi mới do Volvo sản xuất từ nay đến năm 2020.