Mấy ngày gần đây, cộng đồng game thủ đang sục sôi với một game mới toanh, có tên Face Dance. Điều thú vị là game được so sánh với Flappy Bird này lại có xuất xứ từ nhà lập trình người Việt Nam - những người mà chính bản thân còn bất ngờ với sự thành công của game này.

Face Dance là một ứng dụng trò chơi nhận diện gương mặt trên nền nhạc. Theo đó, người chơi phải bắt chước những khuôn mặt biểu cảm được thể hiện trên màn hình theo nhạc điệu. Công nghệ nhận diện gương mặt sẽ so sánh xem biểu cảm người chơi so với biểu tượng khuôn mặt có giống nhau không, từ đó đưa ra điểm số.

Ngay sau khi vừa ra mặt, trò chơi này đã nhanh chóng được đón nhận, và các bạn trẻ Philippines, Việt Nam và Hồng Kông thậm chí còn lập ra cuộc thi xem ai đạt được nhiều điểm nhất khi chơi trò chơi này.

Ảnh minh họa.

Sau khi ra mắt trên cả chợ ứng dụng dành cho iPhone và cho thiết bị Android, trò chơi này đã có hơn 700.000 lượt tải về. Nó cũng giữ vị trí số . Top 1 All App 7 quốc gia, Top 1 Game 11 quốc gia, Top 1 Music Game 39 quốc gia, Top 9 All App ở US, Top 3 Game ở Mỹ, và Top 1 Music Game ở Mỹ.

Theo chia sẻ của Giang Nguyen, CEO của công ty DiffCat Game Studio, anh nảy ra ý tưởng làm game này vì trên thị trường chưa có game nào tương tự. Để đưa ra được sản phẩm, anh và đội ngũ cộng sự đã mất tới 4 tháng làm việc. Bản đầu tiên khi đưa ra thị trường là vào tháng 6 nhưng do một số trục trặc kỹ thuật khiến nhóm phải hạ game xuống. Tới tháng 7, nhóm mới đưa sản phẩm trở lại sau khi chỉnh sửa xong.

Anh Giang đã quảng bá game này trên Facebook, tạo ra một trang dành riêng cho nó, sau đó đăng tải những video vui nhộn của người chơi.

“Khi cho ra mắt sản phẩm, tôi và cộng sự không nghĩ nó lại có thể tạo ra được hiệu ứng mạnh đến thế” - anh Giang chia sẻ.

“Trải qua rất nhiều khó khăn, có thể nói, tới giờ, những nỗ lực của anh và nhóm đã được đền đáp” - tờ Mashable viết.