Trang BSCB vừa công bố danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Nhật Bản tháng 1/2017. Dẫn đầu là Nissan Note với doanh số 14.113 chiếc.

Theo BSCB, trong tháng Giêng vừa qua, toàn thị trường Nhật Bản tiêu thụ 401.650 chiếc ô tô, tăng 4,9% so với tháng 1/2016. Trong đó, Toyota chiếm 28,7% thị phần. Tiếp theo là Honda 15,0% thị phần và Nissan 14,0% thị phần.

Trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Nhật Bản tháng 1/2017, 2 sản phẩm của Nissan là Note và Serena chiếm giữ 2 vị trí đầu tiên. Honda cũng góp mặt 2 mẫu xe trong Top 10, đó là Freed và Fit. 6 vị trí còn lại đều thuộc về hãng xe Toyota.

1. Nissan Note.

2. Nissan Serena.

3. Toyota Prius.

4. Toyota C-HR.

5. Toyota Sienta.

6. Honda Freed.

7. Toyota Aqua.

8. Toyota Voxy.

9. Toyota Roomy.

10. Honda Fit.