Ray Tomlinson, nhà tiên phong Internet – đồng thời là người phát minh ra e-mail, đã qua đời ở tuổi 74 sau cơn đau tim.

cha đẻ của e-mail, Ray Tomlinson

Ray Tomlinson

Ray Tomlinson là chuyên gia lập trình máy tính người Mỹ. Chính ông là người đề ra ý tưởng gửi thông điệp điện tử từ mạng này sang mạng khác vào năm 1971.

Phát minh của Ray Tomlinson còn bao gồm cả việc sử dụng biểu tượng @ trong địa chỉ e-mail, và hiện đang được coi là chuẩn mực.

E-mail đầu tiên được Tomlinson gửi đi khi ông đang làm việc tại Boston với vai trò kỹ sư cho công ty nghiên cứu BBN. Công ty này cũng đóng vai trò lớn trong việc phát triển phiên bản đầu tiên của Internet (được gọi với cái tên Arpanet).

Tuy nhiên, về sau này Tomlinson nói ông không nhớ đã viết gì trong e-mail đầu tiên, đồng thời mô tả đó là cái gì đó "hoàn toàn có thể quên".

Công lao của Tomlinson được vinh danh năm 2012 khi tên của ông được xướng lên trong lễ trao thưởng Internet Hall of Fame dành cho những nhà tiên phong có công lao đóng góp trọn đời.