Với việc bán dòng smartphone One A9 ra thị trường trong tháng 11 vừa qua, doanh thu của HTC đã đạt mức 314,32 triệu USD, tăng 14,96% so với tháng 10.

Theo báo cáo tài chính mới đây, doanh thu của HTC trong tháng 11 vừa qua đạt con số 314,32 triệu USD, tăng 14,96% so với tháng 10. Đây chính là mức thu nhập cao nhất của hãng điện thoại này trong vòng 6 tháng. Con số này vẫn thấp hơn 39,25% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nó được xem là tín hiệu lạc quan với HTC trong bối cảnh họ đang trải qua thời kỳ khủng hoảng.

Trong vòng 11 tháng đầu năm 2015, tổng doanh thu của HTC đạt mức 3,5 tỷ USD. Tuy vậy, con số này vẫn thấp hơn 33,32% so với 11 tháng đầu tiên của năm tài chính 2014.

One A9 đang mang lại sự khởi sắc về kinh tế cho HTC.

Theo phân tích của nhiều chuyên gia kinh tế và công nghệ hàng đầu thế giới, nguyên nhân giúp doanh thu của HTC tăng trưởng là nhờ vào dòng sản phẩm One A9.

Cuối tháng 10 vừa qua, hãng điện thoại HTC đã tung ra thị trường dòng smartphone mới mang tên One A9. Tuy có cấu hình tầm trung nhưng model này vẫn thu hút được sự chú ý của rất nhiều tín đồ công nghệ trên toàn thế giới, bởi nó có thiết kế khá giống với iPhone 6s của Apple.

HTC One A9 đã chính thức được bán ra tại một số thị trường trong tháng 11 vừa qua. Trong tháng 12 này, One A9 sẽ tiếp tục được mở rộng thị trường phân phối. Đây chính là thời điểm mua sắm mạnh nhất trong năm. Vì vậy, HTC hoàn toàn có quyền lạc quan vào khả năng doanh thu của họ sẽ tiếp tục tăng.