Đích thân Giám đốc điều hành Rajeev Suri vừa xác nhận rằng, Nokia sắp trở lại thị trường smartphone nhưng thời gian cụ thể vẫn chưa được hé lộ.


Ngày 25/4/2014, Nokia đã chính thức hoàn tất hợp đồng bán mảng di động cho gã khổng lồ phần mềm Microsoft với giá 7,17 tỷ USD. Với bản hợp đồng này, Nokia sẽ không được sản xuất điện thoại cơ bản (feature phone) mang thương hiệu Nokia trong vòng 10 năm.

Đồng thời, công ty thiết bị viễn thông của Phần Lan cũng không được sản xuất smartphone mang nhãn hiệu Nokia cho tới hết quý III năm 2016. Điều đó có nghĩa, công ty được thành lập năm 1865 hoàn toàn có thể bán điện thoại thông minh với thương hiệu Nokia kể từ quý IV năm nay.

Nokia sắp sản xuất smartphone trở lại.

Kể từ năm 1998-2011, Nokia luôn giữ vị trí số một trong danh sách những hãng smartphone bán chạy nhất thế giới. Vì vậy, có không ít tín đồ hy vọng rằng, hãng viễn thông Phần Lan sẽ sớm tung ra smartphone trong thời gian tới.

Tại triển lãm công nghệ MWC đang diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), Giám đốc điều hành Rajeev Suri đã khẳng định rằng, Nokia sẽ sớm trở lại với mảng kinh doanh smartphone. Thế nhưng, nhà lãnh đạo 48 tuổi này đã từ chối tiết lộ thời gian ra mắt dòng điện thoại thông minh mới của Nokia.

Ông Rajeev Suri chia sẻ: “Nokia chưa ấn định thời gian cụ thể cho việc trở lại thị trường smartphone. Điều đó có thể xảy ra ngay trong năm 2016 nhưng cũng có thể muộn hơn”.

Bên cạnh đó, ông Suri cũng khẳng định rằng, Nokia vẫn đang tìm kiếm đối tác phù hợp trước khi tung ra smartphone mới. Tương tự như dòng máy tính bảng N1, Nokia sẽ không trực tiếp sản xuất phần cứng. Thay vào đó, họ chỉ đóng vai trò thiết kế sản phẩm và kiểm định chất lượng.

Được biết, Nokia N1 được sản xuất bởi Foxconn - công ty chuyên chế tạo linh kiện điện tử và máy tính đến từ Đài Loan (Trung Quốc).