Chính phủ Nhật Bản luôn xem những chiếc xe bay như một giải pháp giúp khắc phục nhiều vấn nạn giao thông của quốc gia, như giảm tình trạng tắc nghẽn, thúc đẩy du lịch và tăng cường khả năng tiếp cận tới các khu vực xa xôi.

Nhật Bản muốn đi đầu trong việc định hình tiêu chuẩn xe bay cho thế giới. Ảnh: Futurism.

Nhật Bản muốn đi đầu trong việc định hình tiêu chuẩn xe bay cho thế giới. Ảnh: Futurism.

Vì lẽ đó, người Nhật đang đặt ra tham vọng muốn trở thành nước dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực xe bay. Hiện tại, họ đang có một đội ngũ trong mơ gồm toàn các công ty công nghệ danh tiếng, sẵn sàng để biến mục tiêu trên trở thành hiện thực – theo tuyên bố của Bộ Thương mại Nhật Bản vào hôm 24/08.

Chính phủ Nhật đã cho thành lập một nhóm hành động bao gồm 21 công ty và tổ chức nhằm thiết kế lộ trình đưa xe bay trở nên phổ biến tại quốc gia này, trong đó có những tay chơi lớn nhất như Uber, Boeing hay Airbus, … Các đại diện dự kiến sẽ gặp nhau vào hôm 29/08 để vạch kế hoạch cho viễn cảnh trên, thậm chí có thể trở thành sự thật ngay trong thập kỷ tới.

Trong lúc không phải ai cũng sẵn sàng với ý tưởng về những chiếc xe bay, để giúp hệ thống giao thông tương lai khởi sắc, có lẽ sẽ phải cần đến một chính phủ dám nhận lãnh trách nhiệm dẫn dắt, và nước Nhật đã sẵn sàng để bước lên đầu tuyến. Từ Tokyo, nhà nghiên cứu chính sách quản lý hàng không Yasuo Hashimoto nói với Bloomberg rằng: “Việc chính phủ đứng lên dẫn dắt và điều phối các tiêu chuẩn an toàn là điều cần thiết, và chúng tôi đang rất nỗ lực để tạo nên một sắc thái riêng cho ngành giúp Nhật Bản dẫn trước các quốc gia khác.”

Chúng ta sẽ cùng xem liệu người Nhật có thành công với mục tiêu đầy tham vọng trên hay không, nhưng chắc chắn họ sẽ không phải chịu thất bại chỉ vì thiếu đối tác phù hợp trên hành trình của mình.