Công ty Hyperloop Transportation Technologies Inc. (HTT) vừa thông báo họ đã bắt đầu xây dựng một tuyến đường để thử nghiệm hệ thống tàu siêu tốc Hyperloop với giá trị đầu tư lên đến 150 triệu USD. Dự kiến, tuyến đường này sẽ được khởi công vào tháng tới.

Đây sẽ là một tuyến đường có chiều dài hơn 8km tại Quay Valley (California, Mỹ). Phát biểu tại sự kiện “Giao thông vận tải của tương lai”vừa được tổ chức tại London, Giám đốc điều hành Bibop Gabriele Gresta của HTT tiết lộ sẽ mất khoảng 32 tháng để tuyến đường thử nghiệm này hoàn thành.

Một ý tưởng thiết kế tàu siêu tốc Hyperloop. Ảnh: Invention
Một ý tưởng thiết kế tàu siêu tốc Hyperloop. Ảnh: Invention

Hệ thống đường cho tàu siêu tốc gồm các tuyến ống, trong đó nhờ vào áp suất không khí vô cùng thấp ở lòng ống, tàu siêu tốc sẽ di chuyển với vận tốc gần như đạt tốc độ âm thanh – khoảng 1.223km/h.

Ý tưởng về hệ thống này được tỷ phú Elon Musk công bố vào tháng 8/2013. Khi đó ông đã tiết lộ tham vọng sẽ xây dựng một hệ thống Hyperloop từ Los Angeles đến San Francisco (Mỹ) và điều này một lần nữa được Bibop Gabriele Gresta tái khẳng định.

“Nếu mô hình này thành công, chúng tôi có thể thu hồi vốn trong khoảng thời gian từ 6-8 năm, tùy thuộc nơi xây dựng các tuyến đường cho hệ thống Hyperloop. Hyperloop sẽ đập tan tất cả các kỷ lục về tốc độ trên thế giới. Khi đó, chúng ta có thể thay thế toàn bộ các tuyến bay từ Los Angeles đến San Francisco chỉ bằng một tuyến đường ống. Nếu điều đó không khiến ngành hàng không suy thoái thì tôi sẽ vô cùng ngạc nhiên” – ông Bibop Gabriele Gresta tự tin tuyên bố.

Theo ông này, nếu giai đoạn thử nghiệm thành công, HTT có thể nhanh chóng đưa Hyperloop vào sử dụng trong thực tế. Theo ước tính, hệ thống này có thể chuyên chở khoảng 3.400 hành khách mỗi giờ từ Los Angeles đến San Francisco và ngược lại.

Chưa hết, HTT còn ấp ủ việc mở rộng hệ thống giao thông này ra toàn cầu. Ông Bibop Gabriele Gresta tiết lộ, nếu mọi chuyện thuận lợi, họ sẽ có kế hoạch xây dựng một hệ thống Hyperloop từ London (Anh) tới Glasgow (Scotland) với mức đầu tư khoảng từ 6-8 tỷ USD.

Được biết, hiện HTT còn đang phát động một cuộc thi thiết kế tàu siêu tốc Hyperloop. Đội chiến thắng sẽ có cơ hội được thử nghiệm ý tưởng của mình trên tuyến đường 150 triệu USD sắp xây dựng.