Khi có cuộc gọi đến trên iPhone, bạn không thể hoặc không muốn cầm máy lên để xem nhưng vẫn muốn biết tên người gọi điện đến. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cách nhận biết chính xác người gọi mà không cần nhìn vào màn hình iPhone.

Trong trường hợp, bạn để “dế yêu” của mình ở nhà trên và đang bận công việc ở nhà dưới. Khi chuông iPhone reo lên, bạn tức tốc chạy lên để lấy điện thoại thì hóa ra là số điện thoại nào đó gọi nhầm. Tuy nhiên, có lúc bận hay lười cầm điện thoại, bạn không may khi bỏ lỡ một cuộc gọi quan trọng.

Để giải quyết tình trạng này, bài viết sau đây sẽ hướng dẫn bạn cách nhận biết chính xác người gọi đến mà không cần nhìn vào màn hình iPhone.

Cách 1: Sử dụng trợ lý ảo Siri

Nếu iPhone sử dụng hệ điều hành iOS 10 trở lên, bạn có thể kích hoạt tính năng Thông báo cuộc gọi. Khi có cuộc gọi đến, Siri sẽ đọc tên mà bạn lưu số trong danh bạ cho bạn, để bạn có thể biết được ai đang gọi cho mình.

Để bật tính năng này, bạn truy cập vào Cài đặt > Điện thoại > Thông báo cuộc gọi. Tại đây, bạn sẽ thấy có 4 tùy chọn:


- Luôn luôn: Siri sẽ thông báo tên danh bạ của bất kì cuộc gọi điện thoại nào tới iPhone của bạn, ngoại trừ lúc máy đang ở chế độ im lặng.

- Tai nghe & ô tô: Siri chỉ thông báo người gọi tới khi máy đang kết nối với headphone hoặc bạn đang ở chế độ lái xe.

- Chỉ tai nghe: Siri sẽ thông báo khi bạn cắm Headphone vào máy.

- Không thông báo.

Cách 2: Tạo nhạc chuông riêng cho từng người trong danh bạ

iOS cho phép người dùng cài đặt từng nhạc chuông riêng cho từng tên trong danh bạ. Nếu cần biết danh tính của một số người hay muốn cài “cảnh báo” mỗi khi ai đó gọi điện tới, bạn có thể dùng tính năng này.

Để cài nhạc chuông riêng cho từng số điện thoại gọi tới, bạn hãy làm như sau:


Truy cập vào Danh bạ. Sau đó, tìm đến tên của người bạn muốn cài đặt nhạc chuông và chọn Sửa. Tiếp đến, tại phần nhạc chuông, bạn sẽ thiết lập nhạc chuông riêng cho số điện thoại này.

Cách 3: Tạo kiểu rung riêng cho từng người trong danh bạ

Ngoài việc đặt nhạc chuông riêng cho từng số điện thoại trong danh bạ, Apple cũng cung cấp cho người dùng công cụ hỗ trợ tự tạo các kiểu rung độc đáo theo nhịp điệu tùy thích trên iPhone. Nhờ đó, bạn có thể cài đặt cho từng số điện thoại liên hệ khác nhau.

- Để tạo kiểu rung riêng cho từng số điện thoại, bạn chỉ cần vào Cài đặt > Âm thanh > Nhạc chuông.


- Tiếp đến, vào Rung và kéo xuống dưới, bạn sẽ thấy Tạo kiểu rung mới. Bây giờ, bạn có thể tạo kiểu rung bằng cách chạm vào màn hình, nhấp nhanh để tạo kiểu rung ngắn và nhấn giữ lâu để tạo kiểu rung dài.