Hãng xe Ford của Mỹ vừa công bố họ đã bán được 6,635 triệu xe trên toàn thế giới trong năm 2015 vừa qua, cao hơn 0,2% so với doanh số bán hàng của năm 2014.

Cụ thể, Ford đã bán được 1,53 triệu chiếc ở châu Âu, hơn 3 triệu chiếc ở Bắc Mỹ (cao nhất kể từ năm 2005) và hơn 1,5 triệu chiếc ở châu Á - Thái Bình Dương. Doanh số bán hàng ở Trung Đông, Nam Mỹ, châu Phi vẫn chưa được hãng xe của Mỹ hé lộ.

Nhờ doanh số bán hàng tăng, Ford đã đạt mức doanh thu 149,6 tỷ USD, tăng 4% so với năm 2014. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế của họ đạt mức 10,7 tỷ USD, cao hơn rất nhiều so với con số 7,3 tỷ USD của 1 năm trước. Đây cũng chính là mức lợi nhuận kỷ lục trong 112 năm hình thành và phát triển của họ.

Tình hình tài chính của Ford trong năm 2015 rất khả quan.

Trong khoản lợi nhuận 10,7 tỷ USD của Ford ở năm 2015, mảng kinh doanh xe mang về 8,8 tỷ USD. Phần còn lại đến từ bộ phận cung cấp các vấn đề về tài chính.

Năm 2015 vừa qua, dòng xe bán tải F-Series tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất tại Mỹ. Đây là năm thứ 34 liên tiếp, model này giữ được vị trí này. Ở thị trường châu Âu, đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Ford tạo ra lợi nhuận. Đồng thời, lợi nhuận ở thị trường châu Á cũng cao hơn 29% so với năm 2014.

Giám đốc tài chính Bob Shanks cho biết, mục tiêu mà Ford hướng tới trong năm nay là giữ nguyên hoặc tăng mức lợi nhuận so với năm 2015 vừa qua.