Cận kề năm 2018, lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nửa đầu tháng 9/2017 vừa qua sụt giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Tổng cục Hải Quan, trong nửa đầu tháng 9/2017 cả nước đã nhập khẩu 2.606 xe ôtô nguyên chiếc, trị giá gần 69 triệu USD. Cộng dồn từ đầu năm đã có 68.013 xe ôtô nguyên chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam và có giá trị 1,454 tỷ USD.

Đáng chú ý, lượng xe ôtô nhập khẩu trong nửa đầu tháng 9/2017 sụt giảm khoảng 36% so với cùng kỳ tháng 8. Lượng xe ôtô dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam giảm cực mạnh với chỉ 382 chiếc được nhập về nửa đầu tháng 9/2017, con số tương tự của kỳ trước là 2.532 xe.

Doanh nghiep oto Viet xu ly hang ton, han che nhap khau
Cận kề năm 2018, lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam nửa đầu tháng 9/2017 vừa qua sụt giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh xe ôtô cho rằng sự sụt giảm này cũng không quá khó hiểu khi thời điểm 2018 đang tới gần. Theo đó, kể từ 1/1/2018, thuế nhập khẩu nhiều mẫu xe ăn khách đang ở mức 30% hiện nay sẽ giảm về 0% nên các hãng xe giảm dần nhập khẩu nhằm tiêu thụ hết xe đã nhập về.

Theo nhận định, khả năng lượng xe ôtô dưới 9 chỗ nhập khẩu về từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục sụt giảm mạnh để các doanh nghiệp ôtô tại Việt Nam "xả hàng" vfa chuẩn bị cho những chiến lược kinh doanh mới vào năm tới.