Với quãng đường đi 100 km và khả năng chạy tàng hình, dòng xe điện do Kalashnikov sản xuất sẽ giúp biệt kích Nga di chuyển nhanh, bí mật ngay cả ở những địa hình khó, nguy hiểm.

Công ty Kalashnikov của Nga, được biết đến nhiều hơn từ các sản phẩm như súng AK-47, vừa tiết lộ các mẫu xe điện tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự quốc tế 2017 ở Moscow, Nga.

Xe điện dành cho biệt Nga được sơn màu ngụy trang. Ảnh: electrek.co
Xe điện dành cho biệt Nga được sơn màu ngụy trang. Ảnh: electrek.co

Đáng chú ý trong số đó là dòng xe môtô điện dành cho quân sự. Mẫu xe này được cho là có quãng đường đi 100 km mỗi lần sạc. Xe do IZH thuộc Kalashnikov sản xuất. Nhiều chi tiết của dòng xe này vẫn được giữ kín.


Qua video thử nghiệm mà Kalashnikov công bố cho thấy, phiên bản xe điện quân sự có khả năng cơ động tốt, chạy đa địa hình và khả năng tàng hình nhờ có độ ồn động cơ rất thấp so với loại xe mang động cơ đốt trong thông thường.

Pin xe cỡ lớn. Ảnh: electrek.co
Pin xe cỡ lớn. Ảnh: electrek.co

Trên thanh tay lái của xe có thiết kế ngạc để súng. Phương tiện này có thể giúp lính biệt kích Nga di chuyển tiến sâu vào vùng địch một cách bí mật.

Thanh tay lái có gắn ngạc để gác súng. Ảnh: electrek.co
Thanh tay lái có gắn thiết bị để gác súng. Ảnh: electrek.co