Cụm công trình “Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng các vật liệu từ liên kim loại và đất hiếm - kim loại chuyển tiếp” do GS Thân Đức Hiền chủ trì được hội đồng chuyên ngành đánh giá là mở ra hướng nghiên cứu mới cho các ứng dụng vật liệu từ liên kim loại và đất hiếm.

GS-TSKH Thân Đức Hiền (bên phải) trong phòng thí nghiệm của Viện ITims, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo GS Nguyễn Văn Hiệu, đây là cụm công trình xuất sắc, tiêu biểu cho thành tựu của nền vật lý Việt Nam mấy thập kỷ qua. Cụm công trình đã công bố hơn 80 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín, cứu chế tạo thành công các nam châm có chỉ số tích năng lượng tối đa cao gấp 5-10 lần nam châm hiện có trong nước và đất hiếm có tích năng lượng tương đối cao. Các sản phẩm này đã được ứng dụng trong việc chế tạo đồng hồ đo nước, môtơ bước, côngtơ điện….

Cụm công trình được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đề nghị xét tặng giải thưởng Nhà nước về KH&CN 2016.