Apple vừa có bước tiến dài trong tham vọng chinh phục thị trường xe tự lái khi được bang California chính thức cấp phép thử nghiệm loại xe này.

Theo đó, Cơ quan Quản lý các phương tiện Cơ giới California (DMV) đã công bố danh sách 30 công ty được phép thử nghiệm phương tiện không người lái tại bang California. Đại diện DMV cho biết các nhà sản xuất xe tự lái phải có giấy phép trước khi muốn thử nghiệm nó tại nơi công cộng.

>> Xem thêm: XE “HOT” NHẤT TUẦN: 10 ôtô bán chạy nhất Việt Nam, Chevrolet khuyến mãi “khủng”

Danh sách các công ty được cấp phép thử nghiệm xe tự lái ở bang California.

Trong danh sách của DMV, ngoài Apple còn có những đại gia trong sản xuất ô tô là Ford, GM, BMW, Honda… Đặc biệt là Tesle Motors, hãng chế tạo ô tô có giá trị nhất nước Mỹ cũng có tên trong danh sách của DMV. Ngoài ra, đại kình địch của Apple là Google cũng góp mặt.

>> Xem thêm: Top 10 xe hơi đường trường lý tưởng nhất

Việc Apple có tên trong danh sách của DMV là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc Táo khuyết đang ấp ủ cho tham vọng chinh phục thị trường xe tự lái. Đáng chú ý trước đó, ban lãnh đạo của Apple vô cùng kín tiếng về việc có hay không hãng này tham gia vào thị trường xe tự lái.

Dấu hiệu đáng kể nhất cho việc Apple sẽ gia nhập thị trường này diễn ra vào tháng 11 năm ngoái khi Táo khuyết gửi thư lên các nhà quản lý yêu cầu những quy định rõ ràng hơn về xe tự lái.

Apple được cho là đang thực hiện dự án có tên Titan cho tham vọng chinh phục thị trường xe tự lái.

Theo nhiều đồn đoán, Apple đang triển khai một dự án có tên là Titan, trong đó đặt mục tiêu cạnh tranh với Google hay Tesla cũng như các đối thủ khác tại thị trường xe tự lái được đánh giá sẽ thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp ô tô trong tương lai không xa.

Bloomberg cho biết, dự án Titan đã có thời điểm sở hữu 1.000 nhân viên làm việc. Tuy nhiên vào năm 2016, số lượng nhân viên làm việc tại Titan này đã giảm đáng kể khi được phân bổ cho nhiều dự án khác của Apple hoặc là "chạy" sang Tesla. Trong khi đó, tờ New York Times tiết lộ, Apple nhiều khả năng sẽ chọn hướng tập trung phát triển phần mềm xe tự lái sau đó sẽ hợp tác với Tesla hay BMW.

Với những gì đang diễn ra, mọi chuyện còn hết sức khó lường khi với nguồn lực khổng lồ về tài chính hay công nghệ, sẽ không bất ngờ nếu trong vài năm tới đây xuất hiện một mẫu xe tự lái mang thương hiệu Apple lưu thông trên đường.