Ngày 04/02/2018, tại thủ đô Viên Chăn, CHDCND Lào, trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ 40 Ủy ban liên chính phủ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận giữa các đơn vị của Bộ KH&CN Lào và Bộ KHH&CN Việt Nam.

Tới dự và chứng kiến lễ ký có Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Boviengkham Vongdala, cùng đông đảo các cán bộ lãnh đạo và đại diện các đơn vị trực thuộc hai Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Lào.

Tại sự kiện, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Đinh Hữu Phí và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý.

Ông Hoàng Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác với phạm vi rộng, đa lĩnh vực và liên ngành về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với ông Phimpha Outthachack, quyền Viện Quản lý khoa học và công nghệ Lào.

2.	Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Đinh Hữu Phí và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý
Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam Đinh Hữu Phí (bên trái) và Vụ trưởng Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Lào Khanlasy Keobounphanh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý. Ảnh: Bùi Hiếu.

Theo đó, thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ sẽ tập trung vào trong lĩnh vực chỉ dẫn địa lý, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ lẫn nhau chỉ dẫn địa lý của mỗi nước, hai bên sẽ hợp tác trong đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, trong đó bao gồm đẩy nhanh quá trình đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại mỗi nước, thuận lợi hóa việc đáp ứng các yêu cầu cần thiết trong quá trình đăng ký và tiến hành các biện pháp thúc đẩy bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra, hai bên sẽ trao đổi kinh nghiệm, kiến thức, trao đổi thông tin và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về chỉ dẫn địa lý, cũng như tham vấn lẫn nhau về quan điểm đối với các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam và Vụ Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ nước CHDCND Lào đã có sự hợp tác song phương chặt chẽ trong nhiều năm qua. Qua các chương trình hợp tác cụ thể, Việt Nam đã giúp Lào nâng cao năng lực của hệ thống sở hữu trí tuệ, từng bước hoàn thiện chính sách pháp luật về sở hữu trí tuệ và đào tạo nguồn nhân lực. Trong tổng thể hợp tác ngày càng tốt đẹp giữa hai cơ quan về sở hữu trí tuệ nói chung, việc đẩy mạnh hợp tác về chỉ dẫn địa lý, lĩnh vực đang nhận được sự quan tâm lớn của Chính phủ hai nước, lại càng đem lại những giá trị thiết thực và ý nghĩa cho hệ thống sở hữu trí tuệ hai nước, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và Lào, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, mặt khác, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai Bộ Khoa học và Công nghệ nói riêng và tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước nói chung.

Ông Hoàng Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam (trái) ký biên bản thỏa thuận hợptác với phạm vi rộng, đa lĩnh vực và liên ngành về đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với  ông PhimphaOutthachack, quyền Viện Quản lý khoa học và công nghệ Lào. Ảnh: Bùi Hiếu.
Ông Hoàng Minh, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam (bên trái) và ông PhimphaOutthachack, quyền Viện Quản lý khoa học và công nghệ Lào ký biên bản thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Bùi Hiếu.

Với thỏa thuận đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển mạng lưới hợp tác giữa các giảng viên, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và học viên, từ đó nâng caohiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động hợp tác được triển khai trong khuôn khổ Bản ghi nhớ sẽ được thực hiện theo các hình thức: Tổ chức các chuyến công tác và trao đổi các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, học viên… triển khai các hoạt động đào tạo, nghiên cứu chung và đặc thù; Tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm xác định các chủ đề đào tạo, nghiên cứu mà các Bên cùng quan tâm; Triển khai các dự án và chương trình đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển côngnghệ; Đào tạo cán bộ nghiên cứu, nguồn nhân lực cho hoạt động khoa học và công nghệ, cho thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Trao đổi thông tin về các hoạt động, chính sách, thực tiễn, luật và các quy định liên quan đến đào tạo, nghiên cứu về khoa học, công nghệ và đổi mới sángtạo; trao đổi xuất bản phẩm, chia sẻ quyền truy cập cơ sở dữ liệu khoa học…

Trong khuôn khổ Lễ khánh thành Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào, sáng ngày 5/2 Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam và Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào đã tổ chức khóa đào tạo đầu tiên cho 50 cán bộ quản lý của Bộ KH&CN, một số Bộ, ngành và doanh nghiệp của Lào về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đây là hoạt động khởi đầu cho chương trình hợp tác trong năm 2018 giữa hai đơn vị của hai nước.

Trước đó, tại Lễ khánh thành, Bộ trưởng Bộ KH&CN Việt Nam Chu Ngọc Anh cho biết: Đã giao cho Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN Việt Nam là đơn vị kết nghĩa với Trung tâm Đào tạo cán bộ quản lý KHCN của Lào để cùng hỗ trợ, phối hợp trong công tác chuyên môn, đảm bảo thiết thực hiệu quả và hoạt động lâu bền của Trung tâm…