Theo ông Trương Hoàng Hải - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp CNHT Việt Nam, các doanh nghiệp CNHT hiện rất thiếu máy móc, công nghệ đủ sản xuất những sản phẩm mà các tập đoàn lớn quốc tế lớn tại Việt Nam (như Toyota, Samsung, Ford… ) đặt hàng.

Vì thế, Bộ KH&CN và Quỹ NATIF cần thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI trong CNHT. Chính phủ cần sớm ban hành các chính sách cao nhất cho ngành CNHT.

Một xưởng sản xuất của Công ty may 10. Ảnh: Loan Lê

Tuy nhiên, ông Hải lưu ý, nếu chính sách hỗ trợ được áp dụng đại trà cho cả doanh nghiệp FDI thì các doanh nghiệp Việt sẽ càng khó khăn hơn trong việc phát triển và hội nhập chuỗi sản xuất CNHT toàn cầu. Bởi về bản chất, doanh nghiệp Việt rất khó khăn về đầu ra cho sản phẩm, vốn, công nghệ, máy móc.

“Chính phủ cần sớm lập ban chỉ đạo quốc gia để phát triển CNHT với nhiệm vụ tổ chức gặp gỡ với từng tập đoàn lắp ráp lớn đang có mặt tại Việt Nam. Một mặt, cần đề nghị họ đặt hàng cụ thể cho các doanh nghiệp Việt, chuyển giao hoặc hỗ trợ, giới thiệu chuyển giao công nghệ, máy móc để sản xuất các sản phẩm CNHT đủ tiêu chuẩn cung cấp cho chính họ; mặt khác, tiếp tục hỗ trợ họ về cơ chế (đất đai, thuế…) hoặc công việc khác” – ông Hải đề xuất.

Ngoài ra, theo ông, cần kết nối các nhóm doanh nghiệp theo từng ngành nghề CNHT của Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Hàn Quốc để lôi kéo, thu hút họ đầu tư, kinh doanh, liên kết cùng doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ở một số khu công nghiệp chuyên sâu CNHT tại Việt Nam.