Hoa lan vịt bay có hình dáng khá đặc biệt bởi chúng có vẻ không khác gì những chú vịt đang bay với đầu và mỏ là cánh giữa của hoa phong lan đảo ngược. Đây là loài lan rất quý hiếm nên rất được ưa chuộng.

Hoa lan vịt bay có tên khoa học là Caleana major.
Hoa lan vịt bay có tên khoa học là Caleana major.


Nó là loài thực vật có hoa trong họ Lan.
Nó là loài thực vật có hoa trong họ Lan.


Loài này được R.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1810.
Hoa lan vit bay được R.Br. mô tả khoa học đầu tiên năm 1810.

Loại lan này được tìm thấy ở miền Đông và miền Nam Australia.
Loại lan này được tìm thấy ở miền Đông và miền Nam Australia.

Hoa lan vịt bay chủ yếu sống trong rừng bạch đàn ven biển và vùng đầm lầy, cây bụi.
Hoa lan vịt bay chủ yếu sống trong rừng bạch đàn ven biển và vùng đầm lầy, cây bụi.

Đôi khi người ta cũng tìm thấy cây ở độ cao cao hơn.
Đôi khi người ta cũng tìm thấy cây ở độ cao cao hơn.

Lan vịt bay khi phát triển tối đa cao khoảng 50cm và có từ 2 - 4 bông hoa.
Lan vịt bay khi phát triển tối đa cao khoảng 50cm và có từ 2 - 4 bông hoa.

Hoa có màu nâu đỏ, dài từ 15 - 20mm.
Hoa có màu nâu đỏ, dài từ 15 - 20mm.

Mùa hoa nở rộ vào tháng 9 đến tháng 1 năm sau.
Mùa hoa nở rộ vào tháng 9 đến tháng 1 năm sau.

Một số trường hợp hiếm gặp bông hoa có thể có màu xanh lục điểm chấm màu hồng.
Một số trường hợp hiếm gặp bông hoa có thể có màu xanh lục điểm chấm màu hồng.

Tuổi thọ của cây từ 1 - 2 năm, mỗi gốc ra hoa chỉ một hoặc hai năm rồi cây dần yếu đi và chết.
Tuổi thọ của cây từ 1 - 2 năm, mỗi gốc ra hoa chỉ một hoặc hai năm rồi cây dần yếu đi và chết.

Trong thiên nhiên hạt lan sẽ nảy mầm, sau đó các hạt mầm này mọc dài ra và đủ mạnh để tạo ra chiếc lá đầu tiên. Khi lớn lên các mầm này sẽ đủ sức tự sản xuất ra “thức ăn” và không cần địa y (nấm mốc cộng sinh) nữa.
Trong thiên nhiên hạt lan sẽ nảy mầm, sau đó các hạt mầm này mọc dài ra và đủ mạnh để tạo ra chiếc lá đầu tiên. Khi lớn lên các mầm này sẽ đủ sức tự sản xuất ra “thức ăn” và không cần địa y (nấm mốc cộng sinh) nữa.