Pterois Radiata là loại cá nước mặn có độc thuộc gia đình họ cá mù làn có nguồn gốc ở Ấn Độ và Tây Thái Bình Dương. Tuy có độc, nhưng rất nhiều người vẫn chọn nó làm cá cảnh.

Cá Pterois Radiata có đầu tương đối nhỏ và nhọn. Phần thịt thừa dài, nhọn trên đôi mắt lồi và xung quanh miệng. Điều đặc biệt, chúng có bộ vây và đuôi khá dài và đẹp. Thân của chúng có màu nâu và các sọc trắng ở 2 bên bụng.

Cá Pterois Radiata trưởng thành có chiều dài trung bình từ 20-24cm. Trên lưng chúng có 12-13 cái vây trong đó có 10-12 cái có độc. Trên vây của chúng có thể phát ra tia sáng.

Cá Pterois Radiata thường sống ở độ sâu 25m ở các rạn đá ở ngoài khơi xa. Khi bị gai của loại cá này đâm, con người có thể bị sốt đến 45 độ C. Tuy có độc, nhưng rất nhiều người vẫn chọn nó làm cá cảnh.