Hoa diên vĩ (hoa iris) được trồng ở rất nhiều nơi vì vẻ đẹp tuyệt trần của nó. Loài hoa này có là biểu tượng của Hoàng gia.

Hoa diên vĩ có tên khoa học là Iris. Nó là họ thực vật nằm trong họ diên vĩ (Iridaceae).
Hoa diên vĩ có tên khoa học là Iris. Nó nằm trong họ diên vĩ (Iridaceae).


Chi diên vĩ có khoảng 260 - 300 loài.
Chi diên vĩ có khoảng 260 - 300 loài.


Hoa có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và phía Nam Châu Âu.
Hoa có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và phía Nam Châu Âu.

Hiện nó phân bố khá rộng rãi trên thế giới từ sa mạc, đầm lầy hay cả miền Bắc cực Siberia lạnh giá, nhiều nhất vẫn là ở các vùng khí hậu ôn hòa.
Hoa iris hiện phân bố khá rộng rãi trên thế giới từ sa mạc, đầm lầy...

Hoa iris là tên được đặt theo vị nữ thần Hy Lạp - Iris.
Hoa iris là tên được đặt theo vị nữ thần Hy Lạp - Iris.

Hoa Diên Vĩ được dùng trong nhiều dịp như tặng đối tác, chia buồn, chúc sức khỏe, sinh nhật…
Hoa diên vĩ được dùng trong nhiều dịp như tặng đối tác, chia buồn, chúc sức khỏe, sinh nhật…

Hoa iris biểu tượng cho lòng dũng cảm và đem lại một niềm hy vọng mới.
Hoa iris biểu tượng cho lòng dũng cảm và đem lại một niềm hy vọng mới.

Iris cũng là biểu tượng của nước Pháp từ thế kỷ 13. Hoàng gia Pháp trang trí hoa Diên Vĩ trên áo choàng, các đồ vật trong cung điện và trên những bức tường như biểu hiện của sự toàn bích, ánh sáng và cuộc sống.
Từ thế kỷ 13, hoa iris trở thành biểu tượng của nước Pháp.

Ở Nhật, hoa Diên Vĩ tượng trưng cho chí khí anh hùng và dòng dõi quý phái. Hoa Diên Vĩ là một phần quan trọng trong lễ hội mùa Xuân dành cho các bé trai.
Ở Nhật Bản, hoa diên vĩ tượng trưng cho chí khí anh hùng và dòng dõi quý phái. Hoa diên vĩ còn là một phần quan trọng trong lễ hội mùa Xuân dành cho các bé trai.

Ngày nay, hoa Diên Vĩ là loài hoa biểu trưng của tiểu bang Tennessee (Mỹ).
Ngày nay, hoa diên vĩ là loài hoa biểu trưng của tiểu bang Tennessee (Mỹ).

Ở Nhật, hoa Diên Vĩ tượng trưng cho chí khí anh hùng và dòng dõi quý phái. Hoa Diên Vĩ là một phần quan trĐược xem như một loài hoa thiêng, người ta tin rằng hoa Diên Vĩ có khả năng chữa bệnh và đã được dùng làm thuốc từ thời xa xưa. Vào thế kỷ đầu tiên sau CN, vị y sĩ Hy Lạp Dioscorides đã đưa ra bài thuốc dùng rễ cây hoa Diên Vĩ uống với mật ong, dấm hay rượu vang để chữa ho, cảm lạnh, khó tiêu và chứng đau thần kinh tọa. Rễ cây hoa Diên Vĩ cũng được dùng để tạo hương thơm.
Người ta tin rằng, hoa diên vĩ có khả năng chữa bệnh và đã được dùng làm thuốc từ thời xa xưa. Vào thế kỷ đầu tiên sau CN, vị y sĩ Hy Lạp - Dioscorides đã đưa ra bài thuốc dùng rễ cây hoa diên vĩ uống với mật ong, dấm hay rượu vang để chữa ho, cảm lạnh, khó tiêu và chứng đau thần kinh tọa. Rễ cây hoa cũng được dùng để tạo hương thơm.

Bên cạnh đó, Diên Vĩ còn được trồng làm cảnh, chế nước uống và nước hoa.ọng trong lễ hội mùa xuân dành cho các bé trai.
Bên cạnh đó, diên vĩ còn được trồng làm cảnh, chế nước uống và nước hoa.

Hoa Diên Vĩ thường được vẽ trong những bức tranh tĩnh vật, như của các danh họa Vincent van Gogh, Claude Monet...
Hoa diên vĩ thường được vẽ trong những bức tranh tĩnh vật, như của các danh họa Vincent van Gogh, Claude Monet...