Lượng protein có trong ve sầu cao gấp 3,5 lần thị bò nạc, phụ nữ thông minh thường rất dễ bị “ế” hay bạch tuộc có tới 3 quả tim… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu cùng một trọng lượng như nhau thì lượng protein có trong ve sầu cao gấp 3,5 lần thịt bò nạc (có chứa 20,2% protein), gấp 4,3 lần thịt heo nạc (16,7%), gấp 3 lần thịt gà (23,3% ) và gấp 6 lần cá chép thường (17,3% ).

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ, hương thơm của hoa oải hương giúp thư giãn tinh thần, mang lại giấc ngủ ngon, nhờ đó giúp “công cuộc” giảm cân đạt hiệu quả cao hơn. Bởi vì, nếu được ngủ sâu, đủ giấc thì cơ thể sẽ ít tiêu tốn năng lượng hơn, dẫn tới ít thèm ăn hơn.

Ở Nhật Bản, mì là món ăn khá phổ biến và việc húp mì tạo thành tiếng động lớn được coi là thể hiện sự ngon miệng. Thậm chí, nếu bạn ăn quá lặng lẽ, các đầu bếp có thể sẽ nghĩ bạn không thích mì họ làm.

Theo các nhà khoa học, những người phụ nữ có chỉ số thông minh cao thường có xu hướng quan tâm đến việc làm của họ hơn so với việc tìm kiếm người yêu. Bên cạnh đó, họ cũng ưu tiên dành thời gian cho công việc hơn là chuyện hẹn hò nên rất dễ rơi vào cảnh bị “ế”.

Việc ăn táo vào mỗi buổi sáng sẽ giúp cho cơ thể dễ hấp thu năng lượng hơn, bởi trong táo có chứa khá nhiều vitamin C. Qua đó, giúp cơ thể có đủ năng lượng để làm việc.

Trừ những người có chiếc lưỡi dài đặc biệt, thì phần lớn con người chúng ta đều không thể dùng lưỡi để liếm mũi.

Bạch tuộc có 3 quả tim, trong đó, 2 quả dùng để bơm máu đến các mang của nó và quả còn lại thì đưa máu đi khắp cơ thể.