Người thông minh thường có xu hướng ngủ mơ rất nhiều, quả trứng gà có nhiều lòng đỏ nhất từng được ghi nhận có tới 9 lòng đỏ hay mèo có thể uống nước biển thoải mái mà không chết… là những kiến thức mà bạn có thể chưa biết có trong chùm ảnh “độc, lạ” hôm nay.

Theo các nhà khoa học, người có chỉ số IQ càng cao thì giấc mơ xuất hiện trong lúc ngủ càng nhiều. Tuy nhiên, độ dài trung bình của giấc mơ thường chỉ kéo dài từ hai đến ba giây, quá ngắn để não có thể nhớ được.

Nguyên nhân khiến mèo có thể sống được ở những hòn đảo không có nước ngọt.

Viện nghiên cứu về năng lượng của Liên minh Châu Âu cho biết, nếu toàn bộ khu vực sa mạc Sahara được trang bị những tấm pin Mặt Trời thì thì chỉ cần 0,3% sản lượng của chúng sẽ đủ cung cấp điện cho toàn bộ Châu Âu, chỉ trong một ngày.

Kỷ lục quả trứng có nhiều lòng đỏ nhất thế giới.

Sản phẩm đầu tiên có mã vạch và được bán bằng cách sử dụng một máy quét UPC là một gói kẹo cao su Wrigley tại một siêu thị ở Troy, Ohio, Mỹ vào tháng 6 năm 1974. Cho đến nay, mỗi ngày trên thế giới có khoảng 5 tỷ sản phẩm được quét và theo dõi bằng công nghệ này.

Lý do khiến rái cá thường nắm tay nhau khi ngủ.

Các nhà khoa học Mỹ vừa chứng minh được rằng, những người thông minh thường ít hoạt động, nhưng những việc làm của họ thường mang lại hiểu quả cao bởi họ đã có sẵn các ý tưởng trong đầu. Trong khi đó, những người kém thông minh không nảy ra nhiều ý tưởng và dẫn đến dễ trở nên nhàm chán. Thay vì ngồi một chỗ và băn khoăn suy nghĩ, họ thường tích cực hoạt động.