Leviathan là thủy quái nổi tiếng bậc nhất trong thần thoại phương Tây. Trong văn học Do Thái, con quái vật này còn được mô tả giống như một con rồng sống ở nơi tận cùng của đáy đại dương.

Theo thần thoại phương Tây, Leviathan được sinh ra trong ngày thứ 5 của thuở sơ khai. Ban đầu, Chúa tạo ra một cặp Leviathan gồm 1 được và 1 cái. Nhưng vì sợ chúng có thể phá hủy thế giới nên Chúa quyết định giết con cái.


Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong ngành khoa học nghiên cứu ma quỷ, Leviathan là một trong bảy hoàng tử của địa ngục và có nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục. Với sức mạnh đáng sợ, cộng thêm khả năng tự chữa trị, con quái vật này đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho đối thủ của nó.
- Video: Khám phá về Leviathan - con thủy quái huyền bí dưới đáy đại dương. Nguồn: Khám Phá Kỳ Lạ.