Được tạo hóa thiết kế cho một “bộ cánh” cực kỳ tinh xảo với những chiếc lông mang nhiều màu sắc sặc sỡ, cộng thêm tiếng hót lảnh lót đến mê người… Chim Thiên Đường, cái tên đủ để nói lên vẻ đẹp của loài này.

Chim Thiên Đường hay còn được gọi với cái tên khác như chim thiên hà, chim cờ seo, chim Mặt trời… là những loài chim thuộc họ Paradisaeidae, sinh sống chủ yếu ở New Guinea và một số khu vực thuộc Australia như miền đông Indonesia và đông bắc Australia... Tính đến thời điểm này, các nhà khoa học đã tìm thấy 14 loài, thuộc 14 chi khác nhau.
Điểm đáng chú ý nhất của chim Thiên Đường chính là việc sở hữu bộ lông cực kỳ đẹp mắt. Không chỉ nhiều màu sắc, nhiều kích thước, mà còn mềm mại, uyển chuyển, khiến chúng trở nên huyền bí mê người khi nhảy, xòe cánh hay “khiêu vũ” vào mùa kết đôi.
Ngoài ra, một số loài chim Thiên Đường còn sở hữu giọng hót thuộc vào hàng “đỉnh” nhất trong thế giới các loài chim. Vào mùa kết đôi, các con chim trống luôn miệng cất cao “giọng hát” để phô diễn tài năng và cũng là cách để thu hút sự chú ý của chim mái.
Tuy nhiên, chính sự xinh đẹp và giọng hót hay lại mang đến cho chúng vô vàn nguy hiểm đến tính mạng. Bộ lông của chim Thiên Đường luôn là món hàng ưa thích của giới thượng lưu. Vì vậy, họ sẵn sàng bỏ ra cái giá cực cao để có được một con. Điều đó, đã vô tình trở thành động lực cho các tay săn trộm luôn lăm le cướp đi mạng sống của loài chim xinh đẹp này.
- Chùm ảnh: Vẻ đẹp mê người của chim Thiên Đường.