Lake District ở Anh hay sa mạc Al-Hasa ở Arab Saudi đẹp huyền bí như chốn thần tiên ở một nơi nào đó xa xôi ngoài Trái Đất nhìn từ vệ tinh Google Earth.

Hồ nước mặn Lake Baskunchak có diện tích khoảng 115 km2 thuộc vùng Astrakhan, Nga.


Mỏ đá quý hẻo lánh cách thành phố Adelaide, Australia khoảng 600 km về phía nam.


Đảo Mansel hoang vắng không người thuộc quần đảo Bắc cực, Canada.


Quốc đảo Kiribati, Thái Bình Dương có 33 đảo san hô vòng.


Các mảng rừng ô liu ở vùng Estepa, Tây Ban Nha.


Sa mạc Al-Hasa thuộc Arab Saudi từ xa xưa đã có người định cư nhờ sống phụ thuộc vào các ốc đảo tự nhiên.


Quang cảnh sa mạc Boutilimit thuộc Mauritania, châu Phi.


Hồ Lake District thuộc hạt Cumbria, Anh. Đây là nơi có quang cảnh tự nhiên nổi tiếng nhất nước Anh.


Dãy núi Andes, địa phận Argentina.


Núi lửa Pico del Teide cao 3.718 m, ngọn núi cao nhất Tây Ban Nha.


Đảo san hô Nukufetau thuộc quốc đảo Tuvalu, nam Thái Bình Dương.


Khu vực làng Chaurikharka, Nepal - điểm dừng chân của du khách trước khi chuẩn bị chinh phục đỉnh Everest.