Từ hàng trăm tác phẩm của hơn 250 nghệ sĩ trong và ngoài nước, Hội đồng Giám khảo cuộc thi đã chọn được 5 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải Nhất và Nhì

Sau hơn một tháng phát động, Cuộc thi vẽ minh họa "Hà Nội là..." do UNESCO và UN-Habitat tổ chức với sự đồng hành của nhóm Vietnam Local Artist Group (VLAG) đã nhận được những tác phẩm thú vị của gần 250 nghệ sỹ trẻ trong và ngoài nước.

Cuộc thi thuộc dự án Hà Nội Rethink, nhằm hỗ trợ thành phố Hà Nội thực hiện tầm nhìn chiến lược trở thành Thành phố Sáng tạo ở lĩnh vực thiết kế, sử dụng di sản văn hóa cùng với sự tham gia của thế hệ trẻ Việt Nam - là yếu tố thiết yếu cho việc đổi mới, sáng tạo và thay đổi.

Với chủ đề mang tính gợi mở “Hà Nội là…’’, các tác giả đã đem đến những ý tưởng bất ngờ, mới mẻ, lồng ghép nhiều câu chuyện và cảm xúc riêng, khắc họa Hà Nội với muôn màu độc đáo. Những góc Thành phố Sáng tạo được thể hiện bằng những chất liệu đa dạng, như vẽ kỹ thuật số (digital), lụa, cắt dán, sơn dầu, sơn mài…

Kết quả, giải Nhất thuộc về tác giả Đặng Thái Tuấn với tác phẩm “Hà Nội Rong"; 4 giải Nhì thuộc về các tác giả: Trần Phát với tác phẩm “Hanoi By Night", Hà Mạnh Hiếu với tác phẩm “Đầu óc trên mây", Tôn Nữ Thị Bích Trâm với tác phẩm “Bát bún ngan" và Nguyễn Hữu Huyền Trân với tác phẩm “Hà Nội Collage".

Một số tác phẩm nổi bật trong cuộc thi:

jj
Giải Nhất: Hà Nội rong (Đặng Thái Tuấn). Ảnh: UNESCO

jj
Giải Nhì + Giải Bình chọn: Hanoi By Night (Trần Phát). Tác giả chia sẻ:"Em chưa từng ra Hà Nội. Tất cả những gì em biết về Hà Nội đều qua màn hình vào buổi tối trước khi ngủ (do ban ngày em đi học đi làm). Hầu như là do em theo dõi các bạn, các anh chị trên mạng xã hội và hình dung về Hà Nội theo những câu chuyện của họ. Có thể những gì em thể hiện đây không thực sự Hà Nội thật, nhưng là Hà Nội trong em." Ảnh: UNESCO

gg
Giải Nhì: Đầu óc trên mây (Hà Mạnh Hiếu). Tác giả cho biết tác phẩm được lấy cảm hứng từ bộ phim Howl’s moving castle và gần đây nhất là bộ Hà Nội Punk của nghệ sĩ Tú Na. Ảnh: UNESCO
jjGiải Nhì: Bát bún ngan (Tôn Nữ Thị Bích Trâm aka Chamweardress). Ảnh: UNESCO

ff
Giải Nhì: Hà Nội Collage (Nguyễn Hữu Huyền Trân). Ảnh: UNESCO

g
Tác phẩm nổi bật: Hà Nội là hành trình (Ngô Thị Linh Chi). Tác giả chia sẻ: "Những chuyến xe đưa tôi đi học, đi vi vu khắp phố ngõ Hà Thành và cùng tôi trở về bên mái ấm gia đình. Sẽ thật khó để quên cái cảm giác ngồi bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn đường phố Hà Nội lúc tan tầm, đường xe đông đúc.". Ảnh: UNESCO

h
Tác phẩm nổi bật: Vùng đất truyền thuyết (Nguyễn Lê Duy Phúc). Ảnh: UNESCO

h
Tác phẩm nổi bật: Trung Thu (Chung Hồng Vân). Ảnh: UNESCO