Tổ chức Legatum Institute (Anh) vừa công bố top 10 quốc gia giàu có và hạnh phúc nhất thế giới năm 2016. New Zealand, Na Uy, Phần Lan… là một trong những đất nước đứng đầu danh sách này.

Bảng xếp hạng này dựa trên tiêu chí chất lượng kinh tế, môi trường kinh doanh, quản trị, giáo dục, y tế, an ninh - an toàn, tự do cá nhân, quan hệ xã hội và môi trường tự nhiên (kết quả dựa trên việc khảo sát 149 quốc gia trên thế giới).

1. New Zealand - đứng đầu trong cả quan hệ xã hội và chất lượng kinh tế, đồng thời đứng thứ nhì về môi trường kinh doanh và quản trị.

2. Na Uy - trước đó, đất nước Bắc Âu đã 7 năm liên tiếp được xếp hạng là quốc gia thịnh vượng nhất thế giới. Tuy nhiên, năm nay, họ rơi xuống vị trí thứ 2. Năm 2016, Na Uy đứng thứ 3 về tiêu chí Quản trị.

3. Phần Lan - là một trong những quốc gia thịnh vượng ở Bắc Âu và có chính sách quản lý tốt nhất thế giới.

4. Thụy Sỹ - đứng đầu về giáo dục và xếp thứ 3 về y tế.

5. Canada - đất nước này đứng thứ 3 về quan hệ xã hội và môi trường kinh doanh. Đồng thời đứng thứ 2 về tự do cá nhân.

6. Australia - xếp thứ 2 trong nhóm quan hệ xã hội.

7. Hà Lan - đứng thứ 2 về giáo dục và chất lượng kinh tế và nằm trong top 5 hai nhóm tiêu chí khác.

8. Thụy Điển - xếp thứ 3 về chất lượng kinh tế và thứ 5 về quản trị.

9. Đan Mạch - là một trong những quốc gia thịnh vịnh vượng nhất khu vực Bắc Âu và đứng thứ 5 về an ninh - an toàn.

10. Anh - sau khi rời Liên minh châu Âu (EU), xứ sở sương mù nhảy vọt trong chỉ số thịnh vượng năm nay (từ 15 lên 10). Tiêu chí môi trường kinh doanh của Anh xếp thứ 5.