Trong nhiều năm liên tiếp, Maldives (quần đảo Maldives) luôn được xếp hạng là một trong những điểm du lịch hút khách nhất thế giới và được mệnh danh là “thiên đường du lịch của hạ giới”

Maldives là một quốc đảo gồm nhóm các đảo san hô thuộc biển Ấn Độ Dương.

Maldives được tạo thành bởi 26 đảo san hô vòng bao quanh một lãnh thổ gồm 1.190 đảo nhỏ.

Dân số của quần đảo này chưa bao giờ chạm mốc 400.000 người.

Tuy nhiên, lượng khách du lịch tới đây tham quan nghỉ dưỡng hàng năm lại không hề kém cạnh dân số vùng đất này.

Maldives được mệnh danh là “thiên đường du lịch của hạ giới”.

Với diện tích trải dài 90.000 km vuông, Maldives được xem là một trong những quốc gia nhỏ nhất châu Á và là một trong những quốc đảo nhỏ nhất thế giới.

Maldives sở hữu những bãi cát trắng mịn hoàn hảo, bầu trời xanh biếc và nước biển trong văn vắt.

Nó cũng được mệnh danh là “đảo quý tộc” vì với vẻ đẹp hiếm có cùng các dịch vụ đẳng cấp hàng đầu, đây là điểm đến lý tưởng có sức thu hút mãnh liệt đối với các siêu sao đẳng cấp quốc tế cùng tầng lớp thượng lưu lắm tiền nhiều của.

Du khách tới đây có thể thoả thuê đằm mình trong làn nước xanh màu ngọc bích, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên khi đi dạo giữa những rừng dừa xanh ngút tầm mắt.

Nếu là người thích mạo hiểm, phiêu lưu, du khách có thể tham gia các hoạt động trên biển như lướt sóng, lặn bằng ống thở hoặc bình dưỡng khí…


Những bữa tiệc khuya giữa bãi biển cũng là điểm nhấn của Maldives.


Điều đặc biệt, Maldives là một trong những đất nước hiếm hoi miễn VISA cho khách du lịch.

Điểm đặc biệt củaMaldives chính là nhà bên bãi biển. Bạn có thể vừa thưởng thức vị nồng của biển vừa có thể thư giãn ngay trong phòng.