Hệ thống sông suối vùng Trà My đều bắt nguồn từ núi cao của dãy Trường Sơn đã góp phần tạo nên tiểu vùng khí hậu đặc trưng tại các lưu vực, giúp điều hòa khí hậu trong vùng và là điều kiện phù hợp cho cây quế phát triển thuận lợi.

Sản phẩm quế Trà My đã rất nổi tiếng, được các nước gần xa biết đến và sử dụng từ rất sớm. Với những đặc điểm về điều kiện đất đai, địa hình và khí hậu vùng núi cao, sản phẩm quế Trà My với những đặc tính vượt trội như có vị cay và nồng hơn so với các loại quế ở nơi khác.

Sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý Trà My là quế vỏ được khai thác từ giống quế Trà My (Cinnamomum obtusifolium Nees).

Được trồng và khai thác trong khu vực địa lý thuộc xã Trà Leng, xã Trà Dơn của huyện Nam Trà My; xã: Trà Giáp, Trà Giác của huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Được sơ chế và đóng gói tại huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Vườn quế Trà My.
Vườn quế Trà My. Anh: Baothainguyen.

Hai huyện Nam và Bắc Trà My có hệ thống sông, suối chằng chịt, nhiều thác ghềnh, tạo thành nhiều lưu vực có độ sâu vài chục mét.

Hệ thống sông Nậm Nin, sông Nước Vin, Nước Xa, Nước Oa, sông Tranh chạy dọc ở giữa từ Nam lên Bắc huyện tạo ra hai vùng núi cao hai bên sông.

Hệ thống sông suối này đều bắt nguồn từ núi cao của dãy Trường Sơn đã góp phần tạo nên tiểu vùng khí hậu đặc trưng tại các lưu vực, giúp điều hòa khí hậu trong vùng, tăng cường độ ẩm, đây là một trong những điều kiện phù hợp cho cây quế phát triển thuận lợi.