Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè (Viện Khoa học kỹ thuật nông-lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) hiện đang lưu giữ tập đoàn quĩ gene của hơn 170 giống chè.

Giống PH9, một trong những giống chè đầu tiên được lai bằng phương pháp lai hữu tính (phương pháp lai hoa) của TS Minh Phương cho năng suất và
chất lượng nổi trội. Ảnh: T.Giang

Trung tâm có lịch sử gắn bó cả trăm năm với vùng đồi Phú Hộ thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, bởi vậy các nhà khoa học ở đây thường lấy hai ký tự PH đặt tên đầu cho các sản phẩm nghiên cứu về chè của mình.

Trung tâm đã chuyển giao hàng ngàn ha chè cành giống mới cho các tỉnh trồng chè trong cả nước với năng suất cao 13 – 15 tấn búp/ha (trong khi trồng các giống chè cũ năng suất chỉ đạt 5 – 6 tấn búp/ha) và chất lượng tốt.