Vietnam ITO Conference 2019 sẽ là nơi cung cấp những thông tin, số liệu và đánh giá về thị trường CNTT Việt Nam từ các tổ chức có uy tín.

Liên minh xuất khẩu dịch vụ CNTT (VNITO) cùng Công viên phần mềm Quang Trung (QSTC), Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM sẽ phối hợp tổ chức Hội nghị phát triển dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) - Vietnam ITO Conference 2019 tại TPHCM từ ngày 23 – 25/10. Dự kiến có trên 500 khách trong nước và quốc tế tham dự với nhiều hoạt động trong suốt 3 ngày diễn ra hội nghị.

Ông
ÔngTrần Phúc Hồng giới thiệu vềVietnam ITO Conference 2019

Trong buổi công bố sự kiện ngày 27/8 tại TPHCM, ông Trần Phúc Hồng, Phó Chủ tịch Liên minh VNITO, cho biết, Hội nghị sẽ giới thiệu những giải pháp, công nghệ mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), dữ liệu lớn (Big Data), IoT, chuyển đổi số, nhân lực CNTT,…

Bên cạnh đó, Hội nghị còn có 2 chuyên đề lớn do các chuyên gia Nhật Bản và Hàn Quốc chia sẻ những câu chuyện thành công khi làm việc với các công ty dịch vụ CNTT tại Việt Nam, làm thế nào để các công ty Việt Nam mở rộng tại thị trường Nhật Bản, hợp tác giữa công ty công nghệ Hàn Quốc với các công ty CNTT Việt Nam để mang lại lợi ích cho các bên,…

Sự kiện cũng là nơi cung cấp những thông tin, số liệu và đánh giá về thị trường CNTT Việt Nam. Đồng thời tạo ra nhiều cơ hội hợp tác thông qua các hoạt động kết nối B2B, tham quan các khu công nghệ, phần mềm, doanh nghiệp CNTT Việt Nam,…

Theo ông Hồng, tính đến nay số lượng gian hàng tham gia triển lãm tăng đáng kể so với các năm trước, từ 21 gian triển lãm năm 2015 đến 60 gian năm 2019. Trong đó, đã có 30 gian hàng đến từ các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc đăng ký tham gia triển lãm. Hội nghị cũng đã nhận được đăng ký của hơn 300 khách tham dự, trong đó có hơn 100 khách quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore...

Ông
Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Giám đốc QTSC

Ông Lâm Nguyễn Hải Long – Giám đốc QTSC, chia sẻ, Việt Nam đã rất thành công trong lĩnh vực gia công xuất khẩu phần mềm trong thời gian qua. Bạn bè quốc tế đã xem Việt Nam là “Software Development Hub” ở tầm khu vực Châu Á về gia công phát triển phần mềm. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực triển khai nhiều mô hình mới, chính sách mới như đô thị thông minh, sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, hưởng ứng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0,… Bên cạnh đó, với lượng sinh viên du học nằm trong top 10 của thế giới, cùng nhiều nhà khoa học Việt Nam ở các nước phát triển, Việt Nam có điều kiện tiếp xúc, học hỏi những sản phẩm và công nghệ mới, phức tạp nhất. Những lý do trên đã tạo ra nhiều cơ hội, tiền đề để Việt Nam trở thành trung tâm phát triển phần mềm và đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á.