Ngày 7/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy đã có buổi tiếp Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam Kari Kahiluoto.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy và Ngài Kari Kahiluoto tại buổi tiếp.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy và Ngài Kari Kahiluoto tại buổi tiếp.

Tại đây, hai bên bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan trong lĩnh vực KHCN và ĐMST đã đạt nhiều thành tựu nổi bật, và chia sẻ định hướng hợp tác KHCN và ĐMST giữa hai nước trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ KH&CN với Bộ Kinh tế - Việc làm Phần Lan được ký năm 2018.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tích cực trao đổi để triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới như: (i) Hỗ trợ các dự án nghiên cứu chung giữa các viện nghiên cứu, trường đại học hai nước; (ii) Thử nghiệm mô hình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động R&D và ĐMST thông qua nền tảng kỹ thuật số; (iii) Thu hút các chuyên gia Phần Lan tham gia chuỗi sự kiện Tuần lễ ĐMST, Techfest vùng và Ngày hội Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại TPHCM cuối năm 2020; (iv) Tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, ưu tiên một số lĩnh vực như: các dự án trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ giáo dục đại học; Nghiên cứu thị trường số hóa; Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trong khối tư nhân; Nền tảng phát triển thị trường.