Một nhóm các nhà nghiên cứu Việt Nam và Đức do nghiên cứu sinh Ngô Ngọc Hải (Bảo tàng Thiên nhiên, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) làm trưởng nhóm đã cung cấp những thông tin toàn cảnh và bằng chứng về việc buôn bán lậu loài tắc kè hổ trong và ngoài Việt Nam

Tắc kè Goniurosaurus catbaensis trong môi trường sống tự nhiên của nó. Ảnh: Mona van Schingen
Tắc kè Goniurosaurus catbaensis trong môi trường sống tự nhiên. Ảnh: Mona van Schingen

Loài tắc kè này chỉ còn tồn tại ở đảo Cát Bà và một vài hòn đảo ở vịnh Hạ Long với số lượng nhỏ.

Các kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Conservation với tựa đề “A case study on trade in threatened Tiger Geckos (Goniurosaurus) in Vietnam including updated information on the abundance of the Endangered G.”

Theo các tác giả, loài tắc kè này không được pháp luật, các chương trình bảo tồn bảo vệ đầy đủ. Vì vậy, người địa phương tìm bắt chúng để cung cấp cho thị trường thú nuôi quốc tế, chủ yếu ở Mỹ, EU, Nhật Bản… cũng như thị trường nội địa một cách công khai qua các nền tảng giao dịch trực tuyến, mạng xã hội như Facebook với giá khởi điểm từ 4-5 USD và lên tới 100-2.000 USD ở nước ngoài, sau khi được vận chuyển bằng thuyền, tàu hỏa qua Thái Lan, Indonesia.

Để tránh khả năng tuyệt chủng, các tác giả nêu một số khuyến nghị bảo tồn: đánh giá từng loài trong danh sách đỏ, thiết lập/cải thiện các chương trình nhân giống ngoại lai cho các loài này.