5 thành viên của đội tuyển học sinh Việt Nam đều giành huy chương, gồm 2 HCV, một HCB và 2 HCĐ. Đây là thành tích cao nhất trong các lần dự thi Olympic quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn của Việt Nam.

Điều đặc biệt là các học sinh làm nên chiến thắng đều đến từ lớp 12 Lý 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Olympic quốc tế về Thiên văn và Vật lý thiên văn (IOAA) được tổ chức lần đầu ở Chiang Mai, Thái Lan, vào tháng 11/2007. Tại kỳ thi IOAA năm 2016 ở Ấn Độ, năm đầu tiên tham dự, đội tuyển Việt Nam đã giành một HCB và 4 giải Khuyến khích. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, kỳ thi IOAA lần thứ 14 năm 2021 tại Colombia được tổ chức trực tuyến từ ngày 14/11 đến ngày 21/11 với sự tham dự của 50 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm 60 đội, là kỳ thi đông nhất từ trước tới nay.