Tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu (EuPhO) năm nay diễn ra từ ngày 20-26/7, đội tuyển Việt Nam giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Các thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020.
Các thí sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Âu năm 2020.

Trong đó Nguyễn Mạnh Quân, lớp 11 Lý trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam giành huy chương vàng và đứng thứ 5 toàn kỳ thi với số điểm 36,3, kém người đứng đầu 3,7 điểm.

Trần Thanh Long, lớp 11 Lý Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) giành huy chương bạc, đứng thứ 43.

Đỗ Đức Mạnh, lớp 12 Lý Trường THPT chuyên Bắc Ninh và Nguyễn Khắc Hải Long, lớp 11 Lý Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, giành huy chương đồng.

Đây là lần thứ 4 kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu được tổ chức và là năm thứ 2 Việt Nam tham dự. 250 thí sinh đến từ 53 nước đã làm bài thi trực tuyến từ ngày 20 đến ngày 26/7.

Năm nay, do tình hình dịch bệnh, kỳ thi Olympic Vật lý châu Á và Olympic Vật lý Quốc tế đều bị hoãn.