TS. Lê Văn Tân (Đơn vị lâm sàng Oxford tại Việt Nam) và cộng sự ở Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Đà Nẵng, ĐH Kỹ thuật y dược Đà Nẵng, ĐH Bách khoa Đà Nẵng và Sở Y tế TPHCM mới có công bố trên tạp chí Journal of Infection “SARS-CoV-2 RNA loads in Vietnamese children” (Tải lượng RNA của SARS-CoV-2 trên trẻ em Việt Nam).

Dựa trên thông tin và dữ liệu từ cuộc sàng lọc xét nghiệm bằng PCR RT trên diện rộng ở Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến 30/9/2021, TS. Lê Văn Tân và cộng sự đã phát hiện thấy, với 4590 ca nhiễm trong số 3,3 triệu người làm xét nghiệm, trẻ em chiếm 20,7% với 629 em độ tuổi từ 1 đến 17. Nhìn chung, tải lượng virus của trẻ em thấp hơn người trưởng thành nhưng tới 50% số bị phát hiện nhiễm virus có tải lượng RNA cao. Họ cho rằng, có thể một phần nguyên nhân này là chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19 vào thời điểm đó chưa áp dụng cho trẻ em dưới 5 tuổi.

Do phần lớn các trường hợp được xét nghiệm dương tính thông qua sàng lọc hàng loạt, bất kể các biểu hiện lâm sàng nên các tác giả cho biết, dữ liệu đã phản ánh chính xác lượng RNA của SARS-CoV-2 ở trẻ em, cho dù có triệu chứng hay không.

Các các giả cho rằng, ghi nhận này cũng tương đồng với những phát hiện mới của thế giới, ví dụ như tải lượng RNA thấp và độ thải SARS-CoV-2 nhanh hơn so với người lớn.