Các startup, doanh nghiệp trên cả nước có ý tưởng khởi nghiệp, mô hình kinh doanh khả thi, đổi mới sáng tạo có thể đăng ký tham gia cuộc thi để giành tấm vé tham dự vòng chung kết Swiss Innovation Challenge 2018 tại Thụy Sĩ.

Swiss Innovation Challenge là cuộc thi tìm kiếm ý tưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp do Chính phủ Thụy Sĩ tài trợ, được tổ chức tại châu Âu trong 10 năm qua. Năm 2015, lần đầu cuộc thi được tổ ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Năm nay, cuộc thi đồng loạt mở rộng ra Malaysia, Indonesia và Thái Lan.

Tại Việt Nam, Swiss Innovation Challenge do Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Tây Bắc Thụy Sĩ phối hợp với Chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh – chuyên ngành tư vấn quản lý quốc tế và đổi mới sáng tạo MBA – MCI (thuộc Trường Đại học Bách khoa TPHCM) tổ chức.

Bà
Nguyễn Thị Ánh Phương giới thiệu về Cuộc thi

Trong buổi phát động cuộc thi ngày 17/6 tại TPHCM, bà Nguyễn Thị Ánh Phương – Giám đốc MBA – MCI, Trưởng ban tổ chức, cho biết, các startup, doanh nghiệp trên cả nước có ý tưởng khởi nghiệp, mô hình kinh doanh ở mọi lĩnh vực như tài chính, công nghệ, giao thông, giáo dục,… đều có thể đăng ký tham gia. Tuy nhiên, những dự án này đều phải có tính khả thi và khả năng mở rộng. “Đặc biệt, trong năm nay, việc viết, hoàn thiện, thuyết trình dự án và trả lời các câu hỏi của hội đồng giám khảo quốc tế hoàn toàn bằng tiếng Anh” – bà Phương nhấn mạnh.

Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm tham gia Cuộc thi
Các khách mời chia sẻ kinh nghiệm tham gia Cuộc thi

Ban tổ chức sẽ chọn 55 dự án xuất sắc nhất vượt qua vòng sơ tuyển để bước vào đường đua tranh tấm vé đi Thụy Sĩ tham dự vòng chung kết xếp hạng vào cuối tháng 10/2018.

Cơ cấu giải thưởng chung cuộc trao tại Thụy Sỹ:

1 giải nhất chung cuộc trị giá 20.000 CHF, tương đương 460 triệu VNĐ

1 giải nhì, 1 giải ba chung cuộc trị giá 5.000 CHF, tương đương 115 triệu VNĐ

Đội xuất sắc nhất sẽ đại diện cho Việt Nam được tài trợ toàn bộ chi phí tham dự vòng chung kết xếp hạng tại Thụy Sỹ.

Ngoài giải thưởng bằng tiền mặt, các đội dự thi Swiss Innovation Challenge 2018 còn nhận được cơ hội huấn luyện, thử thách cùng các giáo sư trong ngoài nước, các doanh nhân, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ đó, các đội thi có thể hoàn thiện để ý tưởng của mình sắc bén, khả thi, hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.